Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm và tặng quà khu cách ly phong tỏa

23/07/2021 - 18:17

BDK.VN - Ngày 23-7-2021, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đến thăm, tặng quà cho lực lượng trực tại các chốt kiểm dịch và các điểm phong tỏa trên địa bàn xã Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Bình Hòa, Bình Thành và Hưng Nhượng (Giồng Trôm)

Phó chủ tịch HĐND tỉnh thăm điểm phong tỏa trên địa bàn xã Hưng Nhượng. Ảnh: Huỳnh Lâm

Phó chủ tịch HĐND tỉnh thăm điểm phong tỏa trên địa bàn xã Hưng Nhượng. Ảnh: Huỳnh Lâm

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo tỉnh, huyện đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống dịch. Qua đó, lãnh đạo mong muốn lực lượng tại các chốt tiếp tục khắc phục khó khăn, đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm góp phần ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa bàn. Đặc biệt, các chiến sĩ cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối an toàn trong công việc.

Dịp này, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đã trao tặng các phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các chốt kiểm dịch và các điểm phong tỏa.

Huỳnh Lâm

* Ngày 23-7-2021, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện Thạnh Phú đã đến thăm các chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát Tân Phong, 3 chốt ở xã An Điền và chốt xã Giao Thạnh.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng tại chốt khu vực phong tỏa xã An Điền. Ảnh: Sơn Nam

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng tại chốt khu vực phong tỏa xã An Điền. Ảnh: Sơn Nam

Tại mỗi điểm đến, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, tặng những phần quà ý nghĩa và động viên các lực lượng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vừa tuyên tuyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu về chủ trương chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phải linh hoạt xử lý các trường hợp phát sinh.

Sơn Nam

* Ngày 22 và 23-7-2021, lãnh đạo huyện Giồng Trôm do Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên, tặng nhu yếu phẩm do mạnh thường quân hỗ trợ cho bếp ăn, người nghèo trong khu phong tỏa, lực lượng y, bác sĩ, chiến sĩ bảo vệ khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng thăm bếp ân xã Mỹ Thạnh. Ảnh: Huỳnh Lâm

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng thăm bếp ân xã Mỹ Thạnh. Ảnh: Huỳnh Lâm

Hiện trên địa bàn huyện có 4 khu cách ly tập trung với khoảng 230 người đang trong thời gian cách ly, theo dõi. Mỗi nơi đến, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy thăm hỏi, động viên lãnh đạo địa phương, đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng trực bảo vệ các khu cách ly, các chốt kiểm dịch tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Huỳnh Lâm

* Ngày 23-7-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Giồng Trôm tặng 30 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo nằm trong khu vực phong tỏa của xã Bình Thành và thị trấn Giồng Trôm. Mỗi phần quà trị giá 230 ngàn đồng.

Tặng quà phụ nữ xã Bình Thành. Ảnh: Diệu Hiền

Tặng quà phụ nữ xã Bình Thành. Ảnh: Diệu Hiền

Được biết, từ đợt dịch bùng phát trên địa bàn huyện vào ngày 6-7-2021 đến nay, Hội LHPN huyện đã có nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19, với tổng kinh phí trên 202 triệu đồng gồm các hoạt động như: phát động đảng viên chi bộ, cán bộ hội của huyện và cơ sở đóng góp Quỹ vắc-xin số tiền 5,3 triệu đồng; tặng 3.840 kính chắn giọt bắn, 39 hộp khẩu trang y tế, 20 chai nước sát khuẩn, 130 dây đeo khẩu trang, 267 phần quà, 1.102kg rau, củ, quả, gần 36,4 triệu đồng tiền mặt mua nhu yếu phẩm tặng cho bà con khu vực phong tỏa, khu cách ly ở huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh và huyện Giồng Trôm.

Diệu Hiền

* Ngày 23-7-2021, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng đã tiếp nhận trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 do đoàn từ thiện của bác sĩ Lương Thắm - Phó chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim yêu thương tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng.

Lãnh đạo huyện Châu Thành và đại diện Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận trang thiết bị vật tư y tế. Ảnh: Hoài Nhân

Lãnh đạo huyện Châu Thành và đại diện Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận trang thiết bị vật tư y tế. Ảnh: Hoài Nhân

Các đơn vị được tiếp nhận gồm: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Bến Tre, Công an huyện Châu Thành, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, và UBND xã Tân Phú. 

Trang thiết bị y tế được hỗ trợ có tổng số 18,5 ngàn khẩu trang các loại, 1.200 đồ bảo hộ, cùng nhiều vật dụng khác như: kính chống giọt bắn, nước súc miệng, găng tay y tế, nước xả vải, nước lau sàn, nước sát khuẩn….

Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN