
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Tại buổi thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp thời gian qua trong việc chăm lo cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng bày tỏ mong muốn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố Hội ngày càng vững mạnh; làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội; là cầu nối thu hút nguồn lực, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội để chăm sóc, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, giúp các nạn nhân có cuộc sống ý nghĩa, tốt đẹp hơn.
Hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre, số người được hưởng chính sách nạn nhân chất độc da cam/dioxin là 2.246 người; trong đó người hoạt động kháng chiến 1.427 người, con của người hoạt động kháng chiến 819 người.
Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ như: Tiền, hàng hóa, thuốc, xe lăn, xe lắc, xe đạp, học bổng, học phẩm; xây dựng nhà, cầu, đường nông thôn… với tổng trị giá thành tiền trên 21 tỷ đồng.
Dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã gửi tặng hoa và quà động viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.
Tin, ảnh: Phương Thảo