Lãnh đạo tỉnh tiếp, làm việc với đoàn đánh giá Chiến lược và Chương trình quốc gia của IFAD

27/03/2025 - 05:12

BDK.VN - Chiều 26-3-2025, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Paolo Silveri - Cán bộ đánh giá chính, cùng các thành viên Văn phòng Đánh giá độc lập của IFAD (IOE) về việc đánh giá Chiến lược và Chương trình quốc gia (CSPE) tại tỉnh.

Ông Paolo Silveri (thứ hai từ phải sang) - Cán bộ Đánh giá chính (Văn phòng Đánh giá Độc lập của IFAD) thông tin về mục tiêu chuyến làm việc của đoàn.

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh được Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) tài trợ qua 3 giai đoạn: Dự án “Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP) giai đoạn 2008 - 2014; Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại tỉnh Bến Tre (AMD)” giai đoạn 2014 - 2020 và Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (Dự án CSAT) giai đoạn 2023 - 2027. Đến nay tỉnh đã hoàn thành 2 dự án, 1 dự án đang triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc lần này tại tỉnh, từ ngày 26 đến 29-3-2025, Văn phòng Đánh giá độc lập của IFAD sẽ tiến hành đánh giá Chiến lược và Chương trình quốc gia (CSPE). Theo đó, đánh giá Chiến lược và Chương trình quốc gia lần này sẽ được thực hiện cho giai đoạn 2012 - 2024 với mục đích chính nhằm: đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động của chiến lược và chương trình của IFAD tại Việt Nam và đưa ra các phát hiện và khuyến nghị đối với quan hệ đối tác tương lai giữa IFAD và Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả phát triển và tăng cường công tác xóa bỏ đói nghèo.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng ban Chỉ đạo Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Bến Tre (Dự án CSAT Bến Tre) cho rằng: Các dự án của IFAD đã tác động vào năng lực chính quyền các cấp trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng thị trường với sự tham gia của người dân; các hoạt động sinh kế giảm nghèo bền vững và cấu phần thực hiện thí điểm hạ tầng nông thôn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất: IFAD tiếp tục hỗ trợ dự án cho tỉnh, khu vực với giai đoạn thực hiện từ năm 2027 - 2030; dự án hướng đến mục tiêu tạo được sinh kế bền vững, thích ứng biến đổi cho người nghèo; với phương pháp tiếp cận từ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh tế xanh, tuần hoàn; quan tâm vấn đề về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Trong chiến lược tới, kiến nghị IFAD quan tâm tài trợ vốn phát triển hạ tầng để phát triển kinh tế biển tại Việt Nam, trong đó có Bến Tre để mở rộng không gian phát triển… 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Ông Paolo Silveri - cán bộ đánh giá chính phụ trách (Văn phòng Đánh giá  độc lập của IFAD) ghi nhận những kết quả đạt được trong việc triển khai dự án tại tỉnh Bến Tre. Ông cho rằng, những kết quả đạt được, các kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc, sẽ là căn cứ quan trọng để IFAD đề ra các chiến lược phát triển tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa IFAD và Việt Nam trong tương lai.

Chương trình làm việc của đoàn đánh giá Chiến lược và Chương trình quốc gia của IFAD có 4 ngày làm việc tại tỉnh. Ngày 27-3-2025, đoàn tiếp tục làm việc với các sở, ngành tỉnh. Ngày 28-3-2025, đi thực địa tại huyện Bình Đại. Ngày 29-3-2025, đi thực địa tại huyện Mỏ Cày Nam.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN