 |
Ban tổ chức Hội thánh khen thưởng các chức sắc, chức việc có nhiều đóng góp cho Hội thánh Cao đài Tiên thiên. Ảnh: T.Long |
Ngày 9-3-2015, Hội thánh Cao đài Tiên thiên tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành đã long trọng tổ chức lễ an vị các nghi thờ của Tổ đình Tòa thánh Châu Minh.
Đến dự buổi lễ có ông Dương Ngọc Tấn - Phó trưởng Ban Tôn
giáo Chính phủ, ông Nguyễn Đắc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Cao đài, Ban Tôn giáo Chính
phủ, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, đại diện các ban,
ngành, đoàn thể tỉnh và đại diện Ban Tôn giáo các tỉnh: Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu
Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An. Về phía Hội thánh Cao đài Tiên thiên có
Thượng đầu sư Thượng Thạch Nhựt, Chánh phối sư Huỳnh Văn Bảy, Trưởng Ban Thường
trực Hội Thánh, cùng 500 đại biểu là chức sắc, tín đồ của Hội thánh và tín đồ ở
các tỉnh bạn.
Chánh phối sư Huỳnh Văn Bảy cho biết, Tổ đình Tòa thánh Châu
Minh được xây dựng từ năm 1955, trải qua thời gian dài, ngôi Tổ đình đã xuống
cấp. Trên tinh thần quyết tâm của toàn đạo, Hội thánh thống nhất tái thiết Tổ
đình Tòa thánh nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của toàn đạo. Được sự
giúp đỡ, cho phép của UBND tỉnh, công trình được khởi công từ năm 2010. Qua gần
5 năm triển khai thực hiện, Hội thánh đón nhận tấm lòng chân tình của các nhà
hảo tâm. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, tổng kinh phí chung trên 31,7
tỷ đồng, cùng trên 10 ngàn ngày công quả của bổn đạo. Thời gian tới, tiếp tục
thực hiện các hạng mục còn lại, dự kiến đến tháng 2-2016 sẽ khánh thành.
Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Dương Ngọc Tấn bày tỏ
niềm vui trước sự có mặt đông đảo quý chức sắc phái Cao đài cũng như toàn thể
nhơn sanh đạo Cao đài. Lễ an vị Tổ đình Tòa thánh Châu Minh của Hội thánh Cao
đài Tiên thiên là sự kiện quan trọng, thể hiện tinh thần quyết tâm của chức
sắc, nhơn sanh Cao đài Tiên thiên trong hoạt động xây dựng, tái thiết ngôi Tổ
đình.
Ông Dương Ngọc Tấn cho biết thêm, Cao đài Tiên thiên là phái
có truyền thống yêu nước. Trong quá trình hình thành và phát triển, Hội thánh
Cao đài Tiên thiên hoạt động gắn bó cùng dân tộc, đã có nhiều đóng góp trong sự
nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, trong thời kỳ đổi
mới, Cao đài Tiên thiên là phái Cao đài đầu tiên được Nhà nước công nhận tư
cách pháp nhân. Qua 4 nhiệm kỳ hành đạo theo Hiến chương và Đường hướng hành
đạo mới, Cao đài Tiên thiên đã kiên định “Phụng đạo yêu nước”, tích cực vận
động chức sắc, tín đồ tham gia vào các phong trào văn hóa - xã hội ở địa
phương. Đặc biệt, trong các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ đồng bào có hoàn
cảnh khó khăn, bị thiên tai, lũ lụt đã trở thành nét đẹp truyền thống của Cao
đài Tiên thiên trong việc nhập thể phụng sự nhân sinh.
Ngôi Tổ đình Tòa thánh Châu Minh là công trình kiến trúc
nghệ thuật tôn giáo, trở thành biểu tượng của người có đạo Cao đài Tiên thiên,
là thành quả của sức mạnh đoàn kết, thương yêu trong chức sắc, nhơn sanh Cao
đài Tiên thiên cùng nhau góp công xây dựng, hoàn thành.