Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Bùi Văn Minh

31/01/2023 - 20:09

BDK - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành vừa tổ chức công bố Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 4-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Bùi Văn Minh và trao cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Thượng tá Ngô Văn Diễm - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Thanh Tuấn tặng hoa và trao bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Bùi Văn Minh cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Thượng tá Ngô Văn Diễm - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Thanh Tuấn tặng hoa và trao bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Bùi Văn Minh cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đến dự có Thượng tá Ngô Văn Diễm - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang cùng lãnh đạo xã Phú An Hòa, gia đình liệt sĩ Bùi Văn Minh.

Liệt sĩ Bùi Văn Minh, sinh năm 1943, tại xã Phú an Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Năm 19 tuổi, đồng chí tham gia cách mạng, là du kích mật tại địa phương được thủ trưởng Mười Điền - lúc bấy giờ là Trưởng ban Quân báo tỉnh tín nhiệm giao nhiệm vụ làm cán bộ quân báo tỉnh. Trong quá trình làm nội tuyến, đồng chí đã thu thập nhiều tin tức quan trọng của địch báo cho tổ chức. Năm 1970, trong quá trình trinh sát bám địa bàn, đồng chí đã bị chiêu hồi chỉ điểm và hy sinh vào ngày 11-3-1970 tại xã Phú An Hòa. Với 27 năm tuổi đời, trong đó có 8 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thượng tá Ngô Văn Diễm nhấn mạnh: Việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Bùi Văn Minh nhằm ghi nhận và tôn vinh sự hy sinh, những đóng góp to lớn của liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí không còn nữa nhưng tinh thần cách mạng tiến công, suốt đời phấn đấu hy sinh vì lý tưởng cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc của đồng chí vẫn còn sống mãi.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN