
Đường giao thông nông thôn xã Lộc Thuận (Bình Đại).
Nâng cao thu nhập người dân
Theo Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thuận Chung Văn Phước, tính đến thời điểm này, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 70 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,45%. Điều này khẳng định, mức sống của người dân nông thôn đã được nâng lên rất rõ rệt.
Với đời sống thuần nông, người dân địa phương chủ yếu làm kinh tế vườn, trồng dừa kết hợp với chăn nuôi và mua bán nhỏ. Xã đã xác định rõ mục tiêu trong phát triển kinh tế của địa phương với chủ lực là canh tác vườn dừa. Phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị, tạo sự liên kết chuỗi, sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, an toàn để xuất khẩu luôn được các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, nhằm tạo giá trị gia tăng, nâng cao mức sống cho người dân địa phương.
Từ nền tảng của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Lộc Thuận được thành lập năm 2019 với 30 thành viên tham gia góp vốn 200 triệu đồng, trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, đã có 105 thành viên tham gia HTX (tăng 75 thành viên) với diện tích canh tác hơn 175ha, HTX có vốn đóng góp hơn 288 triệu đồng. Địa phương đã xây dựng thành công 3 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao, thực hiện mô hình “Nâng cao năng suất, chất lượng dừa hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm” với diện tích hơn 241ha, 213 hộ tham gia. Mô hình góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm về phân bón, thuốc trừ sâu hóa học, tạo môi trường an toàn trong sản xuất, góp phần giúp cho nông dân nâng cao nhận thức, ý thức về canh tác hữu cơ theo hướng tăng năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm, phục vụ cho xuất khẩu và bền vững.
Toàn xã có 161 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động địa phương. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,14%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, các danh hiệu văn hóa đều đạt ở mức cao. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng mô hình “Tuyên truyền pháp luật gắn với sinh hoạt tổ nhân dân tự quản” để góp phần thực hiện có hiệu quả, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Đầu tư hạ tầng khang trang
Trong tiến trình xây dựng NTM nâng cao của địa phương có sự quan tâm, hỗ trợ, đầu tư rất lớn của cấp trên, cùng với sự chung sức, chung lòng của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, nhất là đối với nhân dân xã nhà trong việc mở rộng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Người dân đã đồng lòng hiến kế, đóng góp tiền, kiến trúc, hoa màu và đất đai để giao thông được thông thoáng, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ về vật chất, tinh thần của người dân, bởi người dân được xác định là chủ thể của xây dựng NTM và là người thụ hưởng những thành quả đó.
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, toàn xã có 4 tuyến đường chính với tổng chiều dài 7,85km, đã xây dựng đạt chuẩn 6,85/7,85km, đạt 87,26%. Các tuyến đường đều được gắn biển báo, đèn chiếu sáng, cây xanh. Hàng năm, được quan tâm duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo sử dụng hiệu quả. Đường ấp và đường liên ấp có 4 tuyến được cứng hóa đạt 100%. Các tuyến đường đều được thực hiện cắm bảng thông tin lộ giới, chỉ giới xây dựng các tuyến đường giao thông theo quy hoạch. Các ấp đều tổ chức trồng cây xanh dọc tuyến đường tạo vẻ mỹ quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Đường ngõ, xóm có 9 tuyến với tổng chiều dài 5,547km, được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Các tuyến đường có hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh ở hai bên lề.
Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thuận Chung Văn Phước cho biết thêm, với việc xây dựng thành công xã NTM nâng cao, xã Lộc Thuận đã góp phần tích cực cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến trình xây dựng huyện NTM trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bài, ảnh: Thành Lập