Lời Bác dạy - “kim chỉ nam” của người làm báo

19/06/2011 - 16:45
Các nhà báo tác nghiệp tại huyện Chợ Lách. Ảnh: H.Vũ

Năm nay, kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), 121 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011).

Ngay từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng báo chí là một vũ khí tuyên truyền, giáo dục sắc bén của cách mạng. Bằng cách tự học, Bác say sưa hoạt động cách mạng, viết báo, tuyên truyền, cổ động. Là người khai sinh nền báo chí cách mạng, Bác Hồ viết báo suốt cả cuộc đời hoạt động của mình. Nếu tính từ những bài báo đầu tiên là vạch trần tội ác của thực dân đối với thuộc địa được tập hợp trong “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1918-1919), đến bài viết sau cùng là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969), Bác đã viết khoảng hai ngàn bài viết, đây là tài sản vô giá của lịch sử báo chí cách mạng nước nhà. Bác viết rất nhiều thể loại, từ thông tin thời sự, chính luận, tuyên ngôn, ký sự, thơ ca, trào phúng… Dù thể loại nào, những bài viết hoặc tác phẩm, Người luôn diễn đạt một cách ngắn gọn, súc tích, thiết thực, phóng khoáng, hấp dẫn, sao cho “tất cả người đọc ai cũng hiểu nội dung mình viết”, nhằm “giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình”.

Phóng viên Báo Đồng Khởi và Đài PT-TH Bến Tre phỏng vấn Bộ trưởng
Bộ LĐ-TB &XH Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: H.VŨ

Trong lịch sử 86 năm vẻ vang của mình, báo chí cách mạng trở thành một bộ phận quan trọng, luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tốt vai trò phục vụ sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi vừa mới ra đời, báo chí cách mạng chính là người tuyên truyền, cổ động, đã “kết hợp việc phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin với việc giới thiệu những phương hướng cơ bản của cách mạng Việt Nam, vạch cho nhân dân ta con đường đi đến độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội”. Khi đã giành được chính quyền, Người đã chỉ rõ báo chí là “để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối của Đảng và Chính phủ”. Trong bài nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 3 (tháng 9-1962), Bác nhấn mạnh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, những khó khăn trong nước tác động hàng ngày, hàng giờ đến sản xuất đời sống, tâm tư tình cảm của cán bộ và nhân dân thì nhiệm vụ của những người làm báo được đặt ra rất nặng nề. Người làm báo cần phải có cái “tâm” trong sáng để đủ sức đề kháng với tình hình diễn biến phức tạp, nhìn nhận sự vật, hiện tượng khách quan, khoa học theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, việc tu dưỡng đạo đức cách mạng là một trong những đòi hỏi tất yếu để xây dựng cái “tâm” của người làm báo. Đó là yêu cầu phải trau dồi đạo đức, tác phong; nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân người làm báo, xác định được tính mục đích rõ ràng, tính khoa học sâu sắc trong hoạt động báo chí là “Viết cho ai? Viết cái gì? Viết để làm gì?...” như lời Bác từng căn dặn. Có xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, cán bộ báo chí - “người chiến sĩ” cách mạng mới anh dũng xung phong trên khắp các mặt trận để tuyên truyền, cổ động, tham gia tổ chức các phong trào hành động cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua các phương tiện thông tin, góp phần thiết thực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, thật sự trở thành cầu nối thống nhất “ý Đảng - lòng dân”.

Đối với tỉnh ta, dù ở bất cứ thời kỳ nào, trong đấu tranh cách mạng cũng như hòa bình xây dựng, thực hiện sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, cán bộ báo chí luôn thể hiện tinh thần xung kích trên mặt trận tư tưởng, không ngại hy sinh gian khổ, trung thành với sự nghiệp cách mạng. Những năm qua, đội ngũ những người làm báo ngày càng lớn mạnh, cả về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đại bộ phận luôn ý thức cao việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng. Nổi bật là ngoài việc chấp hành tốt các nội dung của “Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”, cán bộ báo chí tỉnh nhà đã tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác; tận tụy, yêu nghề; tích cực tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, điều quan tâm là nhận thức chính trị, tư tưởng, Nghị quyết Đảng trong một bộ phận cán bộ, phóng viên, biên tập viên còn hạn chế; thiếu đội ngũ biên tập viên, phóng viên giỏi; chưa có những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nổi bật trong những người làm báo.

Tình hình mới hiện nay đã và đang đặt ra nhiều vấn đề về tư tưởng, lý luận và báo chí. Đó là trong quá trình hội nhập phát triển, thời cơ, thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức, nhất là những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong đó, báo chí có một vị trí hết sức quan trọng, tác động trực tiếp, nhanh chóng đến nhận thức tư tưởng, suy nghĩ và hành động của các tầng lớp nhân dân. Để xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng, hoàn thành vai trò, trách nhiệm “phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân” của mình, đội ngũ những người làm báo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững chủ trương, Nghị quyết Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ và tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cám dỗ vật chất, những lôi kéo, kích động hòng làm lung lạc ý chí, đưa đến tình trạng “lệch lạc” ngòi bút của mình, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống… thường xuyên học tập, bồi dưỡng về trình độ, tay nghề, chuyên môn, mỗi cán bộ báo chí phải luôn ý thức cao việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; luôn ghi khắc những lời dạy, những bài học kinh nghiệm quý báu của Bác trong hoạt động báo chí cách mạng. Mỗi cán bộ, phóng viên phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, phải thật sự là những tấm gương tiêu biểu về đạo đức lối sống, thể hiện rõ bản lĩnh của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong tình hình hiện nay; chủ động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong hoạt động, kịp thời thông tin, chuyển tải tới các tầng lớp nhân dân những thông tin thiết thực, bổ ích, có sức mạnh định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và cổ vũ các phong trào hành động cách mạng; đẩy mạnh việc tuyên truyền tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, làm cho Cuộc vận động ngày càng lan tỏa và thấm sâu trong hệ thống chính trị các cấp và từng cán bộ, đảng viên; cổ vũ mạnh mẽ việc “làm theo” gương Bác. Trước mắt là tập trung tuyên truyền sâu các quan điểm, chủ trương, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng; tuyên truyền các chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

HUỲNH VĂN BƯU

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN