Long Huê - một mô hình “Xóm đạo bình yên”

04/10/2012 - 13:57
Con đường dẫn vào “Xóm đạo bình yên”.

4 năm qua, mô hình dân vận khéo về đảm bảo an ninh trật tự “Xóm đạo bình yên” được triển khai thực hiện ở ấp Long Huê (xã Long Thới - Chợ Lách) đã đem lại kết quả thiết thực. Năm 2011, mô hình đạt tiêu chí cấp tỉnh. Năm 2012, Ban Vận động đã ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình và triển khai quán triệt sâu rộng trong cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Ap Long Huê có diện tích tự nhiên 168ha, 558 hộ, với 2.428 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm tỷ lệ 9,5%. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động không có việc làm thường xuyên chiếm gần 30%. Ấp có hơn 90% đồng bào theo đạo Công giáo. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội xảy ra thường xuyên, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nguyên nhân do thiếu việc làm, người dân có nhiều thời gian nhàn rỗi nên nảy sinh tình trạng uống rượu, cờ bạc, đánh bài, đá gà, số đề, dẫn đến càn quấy, đánh nhau. Bà con theo đạo Công giáo tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhưng chưa có tiếng nói chung, chưa phát huy hết vai trò trong gìn giữ an ninh trật tự. Năm 2008, khi có sự chỉ đạo của Ban Dân vận Huyện ủy Chợ Lách về việc xây dựng mô hình dân vận khéo, Khối vận, Công an xã Long Thới và Chi bộ ấp Long Huê thống nhất tham mưu Công an huyện và Đảng ủy xã xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự “Xóm đạo bình yên”. Công an, UBMTTQ xã, Chi bộ ấp Long Huê trực tiếp đến gặp gỡ và được Linh mục Chánh sở Họ đạo Cái Nhum đồng tình ủng hộ, vận động giáo dân cùng thực hiện.

Ban vận động mô hình gồm 13 thành viên, trong đó có 2 biện sở Họ đạo Cái Nhum. Ban vận động đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công phần việc cụ thể cho từng thành viên. Sau khi tiến hành khảo sát thực trạng của ấp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - trật tự, việc làm, Ban vận động đã mạnh dạn tham mưu củng cố hệ thống chính trị, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, Ban quản lý tổ nhân dân tự quản, lực lượng dân quân tự vệ và dân phòng. Trên cơ sở đó, các đoàn thể tham mưu giải pháp giúp hộ dân thoát nghèo. Công an xây dựng kế hoạch xóa điểm đen về tệ nạn xã hội và xử lý công khai các đối tượng vi phạm, đề xuất Công an huyện xử lý theo thẩm quyền. Hàng tháng, Công an đều thống kê tình hình an ninh trật tự, lập danh sách các đối tượng vi phạm đã xử lý và đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể gặp gỡ, trao đổi với Linh mục Chánh sở Họ đạo Cái Nhum cùng tham gia giáo dục đối tượng vi phạm. Mỗi tuần giảng đạo, Linh mục đều dành thời gian từ 5-10 phút để nhắc nhở giáo dân chấp hành nghiêm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Các thành viên trong Ban Vận động thường xuyên đến dự họp tổ nhân dân tự quản, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tôn chỉ kính chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng Họ đạo bình yên về an ninh trật tự”. Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền giáo dục, phối hợp với tổ chức tư vấn, dạy nghề cho những người không có việc làm ổn định, chọn ngành nghề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ban Vận động đã hướng hộ dân tập trung vào các ngành nghề như làm hoa kiểng, cây giống, đan bội kẽm, thành lập Chi hội trồng dừa và hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, Ban Vận động đã đại diện hợp đồng với Công ty phân bón bán trả chậm cho hộ dân thiếu vốn sản xuất, giới thiệu cho hơn 80 thanh niên, phụ nữ vào làm việc ổn định ở Công ty may giày da. Nhà thờ Họ đạo Cái Nhum đã hỗ trợ nước sạch cho hơn 90% tín đồ và nhân dân trong ấp sử dụng. Cơ sở thêu may Nhà Phước trực thuộc Nhà thờ đã tạo việc làm cho trên 50 chị…

Mô hình đảm bảo an ninh trật tự  “Xóm đạo bình yên” đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2009, xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, năm 2010 xảy ra 1 vụ và năm 2011 không xảy ra vụ nào. Năm 2009, xảy ra 6 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, năm 2010 xảy ra 3 vụ và năm 2011 không có vụ nào. Tệ nạn xã hội, cờ bạc, đá gà năm 2009 xảy ra 10 vụ, năm 2010 xảy ra 7 vụ và năm 2011 xảy ra 2 vụ. 6 tháng đầu năm 2012, không xảy ra phạm pháp hình sự và trật tự an toàn xã hội, tệ nạn cờ bạc, đá gà xảy ra 1 vụ. Hiện 100% hộ dân có việc làm, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống. Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Chủ tịch UBMTTQ - Trưởng Khối vận xã Long Thới cho biết, năm 2012, thành viên Ban Vận động mô hình “Xóm đạo bình yên” được nâng lên, với tổng số 40 người, trong đó có 5 biện sở Nhà thờ Họ đạo Cái Nhum, nhằm vào mục đích mở rộng và nâng chất mô hình. Thành công của mô hình xuất phát từ việc Ban Vận động đoàn kết, thống nhất và hoạt động nhịp nhàng cộng với sự đồng tình tích cực hưởng ứng của nhân dân. Ban Vận động, chính quyền giữ mối quan hệ chặt chẽ với Linh mục và Ban Quới chức Họ đạo cùng giáo dục người lầm lỗi và người có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đồng bào theo đạo Công giáo từng bước khẳng định vai trò và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN