Lực lượng dân quân tự vệ chung sức xây dựng nông thôn mới

31/03/2023 - 05:30

BDK - Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia, góp phần xây dựng địa bàn vững chắc và đặc biệt là tham gia thực hiện tốt các phong trào ở địa phương.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mỏ Cày Nam tham gia khắc phục sạt lở đê cồn Thành Long, xã Thành Thới A.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mỏ Cày Nam tham gia khắc phục sạt lở đê cồn Thành Long, xã Thành Thới A.

Kết quả nổi bật

Khi mới triển khai phong trào thi đua LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, chiến sĩ  LLVT nói chung, lực lượng DQTV nói riêng tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Hàng năm, trong các đợt ra quân huấn luyện, tổ chức diễn tập, hành quân dã ngoại, LLVT mà đặc biệt là lực lượng DQTV đã kết hợp làm tốt công tác dân vận. Bên cạnh đó, Ban CHQS các huyện, thành phố đã chú trọng công tác chỉ đạo, giúp lực lượng DQTV làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các địa phương về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chương trình phối hợp của quân đội trong xây dựng NTM.

Những năm qua, các đơn vị DQTV trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện làm mới, nâng cấp, tu sửa hàng trăm km đường liên ấp, xã, khắc phục sạt lở đê, tham gia chốt phòng chống dịch, khu cách ly Covid-19, đâu đâu cũng thấy hình ảnh chiến sĩ DQTV... Song song đó, lực lượng DQTV huấn luyện, kết hợp làm công tác dân vận, công tác chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ gia đình chính sách xây dựng và sửa chữa nhà ở... Ngoài công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chiến đấu, trong năm 2022, lực lượng DQTV toàn tỉnh đã tham gia tuần tra, canh gác với gần 5.000 lượt; tham gia làm công tác dân vận với gần 10 ngàn ngày công; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai hàng trăm ngày công… Với những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, lực lượng DQTV đã góp phần khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, lực lượng DQTV được xây dựng, củng cố, phát triển đúng pháp luật, theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chính trị và khả năng hoạt động. Hiện nay, tỷ lệ DQTV đạt 1,69% dân số, đảng viên đạt 26,47%; đoàn viên đạt 70,03%; chi bộ quân sự đạt 157/157, 100% chi bộ có cấp ủy; cán bộ quân sự cơ sở được đào tạo cơ bản, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quân sự địa phương. Hiện có 77 đồng chí đang đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự Quân khu 9. Đến nay, có 98,78% chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy cơ sở, 96,95% là thành viên HĐND - UBND; chỉ huy trưởng đã qua đào tạo 155/157 (trong đó trung cấp: 123 đồng chí, cao đẳng: 23 đồng chí, đại học: 9 đồng chí); phó chỉ huy trưởng đã qua đào tạo 141/157 (trong đó trung cấp: 97 đồng chí, cao đẳng: 35 đồng chí, đại học: 9 đồng chí).

Nhiệm vụ thời gian tới

Năm 2023, Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cho lực lượng DQTV theo Thông tư số 69/2020/TT-BQP, ngày 15-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Huấn luyện lực lượng DQTV đạt 85% trở lên so với tổng lực lượng. Với mục tiêu đó, ngoài việc phát huy phẩm chất người lính trong thực hiện nhiệm vụ “Chung tay xây dựng NTM”, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh còn không ngừng xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; ra sức học tập, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống...

Để giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí NTM tại các địa phương, cơ sở, thời gian qua, các đơn vị DQTV trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức đoàn thể, đặc biệt tạo mối liên hệ mật thiết với lực lượng công an nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở; tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thời gian tới, để xây dựng lực lượng “Dân quân vững mạnh, rộng khắp”, trước hết, phải quán triệt phương châm ở đâu có tổ chức đảng, chính quyền và có dân, đều phải tổ chức dân quân. Mỗi địa phương, tùy theo đặc điểm, nhiệm vụ mà đề xuất tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị cho lực lượng dân quân phù hợp với địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phát huy tốt vai trò của các lực lượng DQTV trong bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, nhằm đạt yêu cầu “An ninh, trật tự xã hội”, để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN