Lực lượng vũ trang Chợ Lách với mô hình “Dân vận khéo”

14/06/2024 - 05:21

BDK - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chợ Lách thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận (CTDV) trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách tổ chức trao vốn cho lực lượng dân quân có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế

Năm 2016, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đăng ký và triển khai thực hiện mô hình DVK “Vận động góp vốn gây quỹ hỗ trợ lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên (DBĐV) có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định đời sống”. Quá trình triển khai thực hiện, với quyết tâm giúp lực lượng dân quân, DBĐV có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, Đảng ủy đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) thấm nhuần đạo lý “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Lá lành đùm lá rách”… Từ đó, CB, CS đều đồng thuận và tích cực tham gia.

Với tinh thần đột phá, sáng tạo, phấn đấu hỗ trợ 100% các xã, thị trấn, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch vận động góp vốn mỗi lực lượng dân quân 20 ngàn đồng, mỗi DBĐV 50 ngàn đồng, lực lượng thường trực tối thiểu 100 ngàn đồng. Ngoài ra, còn vận động các mạnh thường quân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), DBĐV đã giải ngạch, miễn nhiệm tham gia. Giao Ban CHQS các xã, thị trấn, Tiểu đoàn DBĐV huyện, đơn vị DBĐV trên địa bàn huyện và cựu quân nhân hàng năm khảo sát các CB, CS có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu đề xuất Ban vận động (BVĐ) xem xét hỗ trợ.

Theo quy chế làm việc và được sự thống nhất của BVĐ, sự đồng tình của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, hàng năm, BVĐ sẽ chuyển quỹ hỗ trợ cho 4 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn nhất (7 triệu đồng/đồng chí) để làm vốn sản xuất cây giống, hoa kiểng, chăn nuôi, tùy theo hoàn cảnh gia đình. Sau khi đời sống kinh tế ổn định, BVĐ sẽ thu hồi quỹ và hỗ trợ cho đồng chí tiếp theo.

Đến nay, BVĐ đã hỗ trợ vốn cho 18 đồng chí đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, hầu hết các đồng chí đều sử dụng vốn đúng mục đích, sản xuất có hiệu quả, vượt qua khó khăn về kinh tế; một số đồng chí đủ khả năng hoàn vốn để hỗ trợ cho đồng chí tiếp theo. Với ý nghĩa thiết thực, mô hình đã thu hút 1.649 lực lượng DQTV, 1.738 lực lượng DBĐV và 100% CB, CS thường trực tham gia góp vốn. Hàng năm, số tiền vận động góp vốn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy họp thống nhất với BVĐ cấp xã xét trao tặng các đồng chí DQTV, DBĐV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.

Đến năm 2024, đã giúp đỡ nhiều đồng chí vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời, giúp Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% để đạt tiêu chí xây dựng xã, huyện nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, được Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện Chợ Lách 2 năm liền công nhận mô hình DVK cấp huyện; năm 2021 được công nhận DVK cấp tỉnh. Những năm qua, Ban CHQS huyện đã vận động CB, CS lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV đóng góp với số tiền trên 150 triệu đồng hỗ trợ 20 đồng chí vươn lên, thoát nghèo trong cuộc sống. BCĐ tiến hành vận động các mạnh thường quân quyên góp, xây tặng 1 nhà “Đồng đội”, 3 nhà “Tình đồng đội”, 5 nhà tình thương… góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí số 7 và số 9 về hộ nghèo và nhà ở dân cư.

Mô hình về tuyên truyền, vận động

Năm 2020, Đảng ủy - Ban CHQS huyện phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Hòa Nghĩa, Long Thới thực hiện thành công mô hình “Công tác hành quân dã ngoại gắn với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng hố phân loại, xử lý rác kết hợp với phát quang các tuyến đường liên ấp tại 2 xã Long Thới, Hòa Nghĩa năm 2020”.

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, BCĐ tích cực phối hợp với đài truyền thanh các xã Hòa Nghĩa và Long Thới tổ chức tuyên truyền cho 1.400 lượt CB, CS dân quân, DBĐV và nhân dân về Luật DQTV sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Lực lượng DBĐV năm 2019; Luật Quốc phòng, Luật NVQS năm 2015 và các văn bản có liên quan về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Năm 2020, theo kế hoạch huấn luyện DQTV năm thứ nhất, Ban CHQS huyện dành 1 ngày để CB, CS làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp nhân dân 2 xã dọn vệ sinh, phát quang 3.500m đường giao thông nông thôn, khai thông dòng chảy 700m kênh nội đồng, đắp triên lộ và trồng 500 cây điệp vàng dọc hai bên các trục đường với 260 ngày công lao động. Phối hợp với Xã đoàn, MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ... tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng 15 hố xử lý rác đạt chuẩn với tổng trị giá 45 triệu đồng đảm bảo vệ sinh môi trường.

Với những kết quả đạt được, mô hình thi đua DVK “Vận động góp vốn gây quỹ hỗ trợ lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên (DBĐV) có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định đời sống” và “Công tác hành quân dã ngoại gắn với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng hố phân loại, xử lý rác kết hợp với phát hoang các tuyến đường liên ấp tại 2 xã Long Thới, Hòa Nghĩa” được Cục Dân vận Tổng cục Chính trị đánh giá cao, Ban Dân vận Huyện ủy công nhận mô hình DVK cấp huyện và đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận mô hình DVK cấp tỉnh.

Năm 2024, Đảng ủy Quân sự huyện đăng ký thực hiện mô hình DVK cấp tỉnh với nội dung “Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó có 50% viết đơn tình nguyện”, 100% các xã, thị trấn đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó có 50% trở lên công dân viết đơn tình nguyện. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình thương cho gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho lực lượng DBĐV, DQTV, bộ đội đang phục vụ tại ngũ và nhân dân trên địa bàn. Phấn đấu sẽ hỗ trợ xây dựng 3 - 5 căn nhà.     

Bài, ảnh: Văn Thiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN