Lực lượng vũ trang huyện Giồng Trôm tích cực thi đua Quyết thắng

15/12/2021 - 06:14

BDK - Năm 2021, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Giồng Trôm có nhiều phấn đấu vượt trội trong phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT). Đây cũng là đơn vị vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng cờ thi đua hạng nhất, dẫn đầu các huyện, thành phố trong tỉnh. Tập thể đơn vị và nhiều cá nhân vinh dự được Quân khu, UBND tỉnh và các ngành, các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen ở nhiều mặt công tác.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm huấn luyện dân quân năm thứ I-2021. Ảnh: CTV

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm huấn luyện dân quân năm thứ I-2021. Ảnh: CTV

Vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

Thượng tá Nguyễn Trọng Linh - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Giồng Trôm cho biết, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với cán bộ, chiến sĩ. Ban CHQS huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong toàn lực lượng. Công tác này được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, với tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ và chủ động đấu tranh phòng chống các thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch.

Huyện đội Giồng Trôm đã phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm như 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập LLVT nhân dân huyện Giồng Trôm. Huyện đội cũng đã tổ chức đợt thi đua cao điểm trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thi đua phòng chống dịch Covid-19…

Ban CHQS huyện thường xuyên củng cố, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và nâng chất cơ quan, đơn vị văn hóa. Tại đơn vị, 100% cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng lễ tiết, tác phong quân nhân và chấp hành đúng điều lệnh; thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Linh, quá trình thực hiện, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở. Cán bộ chủ trì các cấp đều nêu gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức, năng lực và trách nhiệm trong công tác và đã tạo sự lan tỏa mạnh trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đạt nhiều kết quả thi đua

Với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban CHQS huyện và tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT huyện Giồng Trôm đạt nhiều thắng lợi trong các phong trào thi đua năm 2021. Thượng tá Lưu Văn Vũ - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Giồng Trôm cho hay: Trong các phong trào thi đua, Ban CHQS huyện thực hiện sát theo các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI “Dân chủ - Kỷ cương - đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Qua đó, đã tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và hành động trong LLVT huyện, đạt được nhiều thắng lợi.

Ban CHQS huyện thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trong đó, bảo đảm tốt quân số học tập cho các lực lượng để kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên đạt khá giỏi (trong đó có trên 12% đạt loại giỏi). Tổ chức học tập cho toàn lực lượng về chủ động đấu tranh phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Đặc biệt, trong năm 2021, Ban CHQS huyện đã tổ chức thành công Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ. Giồng Trôm được Bộ CHQS tỉnh chọn làm điểm để Ban CHQS các huyện, thành phố rút kinh nghiệm.

LLVT huyện chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT Giồng Trôm chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát triển kinh tế; tham gia phòng chống dịch Covid-19… góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Đặc biệt, trong phòng chống dịch Covid-19, LLVT huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hỗ trợ phòng chống dịch. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã thăm, động viên và tặng quà cho Ban CHQS các xã, thị trấn, các gia đình khó khăn, bếp ăn của các khu cách ly (gạo, mì tôm, thịt cá, rau củ quả, hàng nhu yếu phẩm…) trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện thi đua thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đảng ủy Quân khu năm 2021, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021 và phong trào thi đua Quyết thắng “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng vũ trang. Tổ chức thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng huấn luyện; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật và đảm bảo an toàn; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN