Lương Phú tập trung phát triển giao thông, phá thế biệt lập

26/08/2024 - 05:30

BDK - Xã Lương Phú có địa hình sông rạch bao bọc xung quanh. Trước đây muốn đến xã Lương Phú phải qua đò ngang, xuồng ghe, thậm chí là bơi sang đất liền. Sau ngày miền Nam giải phóng thống nhất đất nước, xã Lương Phú vẫn là xã cù lao, đất đai hoang hóa, hạ tầng cầu đường, trường học, trạm xá… bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Đời sống người dân vô cùng khó khăn.

Anh hùng Lao động Trịnh Văn Y - nguyên Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh cùng chính quyền, đoàn thể địa phương tham quan cầu thứ 900 do Hội vận động xây dựng trên địa bàn xã Lương Phú. Ảnh: CTV

Trước thực trạng trên, Đảng bộ, chính quyền xã xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất; vận động nhân dân bị chiến tranh sơ tán trở về bám ruộng vườn, nơi chôn nhau cắt rốn; có kế hoạch sản xuất lấy ngắn nuôi dài, xóa dần vườn hoang hóa. Cây ngắn ngày là cây mía phát triển rất mạnh, tạo ra nguyên liệu cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đã có hàng chục che đường, cối kết sản xuất, chế biến đường, đời sống người dân đã vượt qua nghèo đói, tiếp tục tận dụng đất đai tăng gia sản xuất và đóng góp xây dựng quê hương.

Tuy nhiên, do địa bàn chia cắt, hệ thống giao thông thô sơ, ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội. Xã Lương Phú đã chủ động định hướng quy hoạch giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các ấp, liên ấp liên xã. Được sự đồng tình của nhân dân tích cực đóng góp đất đai, tiền, vật tư để làm cầu, lộ. Sức dân là chính với sự đóng góp của mạnh thường quân và đối ứng của Nhà nước đã hoàn thành các tuyến lộ chắc đẹp “con lộ từ trung tâm xã nối với quốc lộ 57c; lộ trung tâm xã đến xã Mỹ Thạnh; lộ trung tâm xã qua Ấp 7, xã Thuận Điền; lộ từ trung tâm xã đến Ấp 3, xã Long Mỹ và nối qua ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa’’ và đang hoàn thiện 2 tuyến lộ cặp sông Giồng Trôm - Hương Điểm và sông Tài Phú. Nối các tuyến lộ đã xây dựng được, cầu Vàm Tài Phú, cầu Lương Thuận, cầu Phú Điền, đã nối kết liên xã Lương Phú với xã Mỹ Thạnh và xã Thuận Điền. Cầu Ông Nhiễu, cầu Đìa Xài nối kết liên xã với xã Long Mỹ bằng cầu liên xã cầu bắt ngang qua sông Hương Điểm nối kết liên xã Lương Phú - Lương Hòa. Với những công trình trên, hiện Lương Phú tự hào không còn là xã cù lao, việc đi lại vận chuyển vật tư, hàng hóa của nhân dân rất thuận lợi. Kích thích cho sự phát triển kinh tế - xã hội và con lộ cặp theo sông Giồng Trôm - Hương Điểm tạo thế trên bến dưới thuyền kêu gọi sự đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn.

Năm 2017, một bước ngoặt đáng nhớ là Lương Phú được công nhận xã nông thôn mới và hiện đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay về Lương Phú, cầu lộ chắc chắn rộng rãi, các loại xe vào trung tâm xã đi đến các ấp.

Lương Phú có kế hoạch tiếp tục hoàn thiện các công trình cầu lộ giao thông nông thôn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

  Mai sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN