Lượt xe qua cầu Rạch Miễu tăng vào ngày thứ bảy và chủ nhật

03/08/2018 - 07:30

Lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng cao và xảy ra ùn tắc vào thứ bảy, chủ nhật.

Lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng cao và xảy ra ùn tắc vào thứ bảy, chủ nhật.

Theo ông Hà Ngọc Nam - Phó giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu, từ tháng 5-2018 đến nay, vào thứ bảy, chủ nhật lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng khoảng 10% (tương đương 1.691 lượt xe/ngày đêm) so với ngày thường. Thời điểm xe đông nhất là vào 16 giờ trở đi ùn tắc bắt đầu diễn ra, kéo dài từ 4-5 tiếng. Lực lượng Cảnh sát giao thông phải vào cuộc, điều tiết phân luồng cho từng tốp xe qua cầu, ưu tiên cho xe máy, ô tô con, xe tải nhẹ, xe tải nặng lên dốc chạy chậm đi sau.

Về nguyên nhân lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng cao vào ngà cuối tuần, trong đó chủ yếu là xe máy, ông Hà Ngọc Nam cho rằng, do nhu cầu đi lại như về thăm quê, du lịch vào những ngày cuối tuần của người dân tăng cao và vận chuyển hàng hóa của một số ô tô tải.

Được biết, hiện nay trung bình mỗi ngày có trên 16.800 lượt xe qua cầu Rạch Miễu. Riêng thứ bảy và chủ nhật có hơn 18.500 lượt xe qua cầu. Trước đó vào thứ bảy, chủ nhật lượng xe qua cầu vẫn không có gì đột biến so với ngày thường.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN