
Với sản phẩm chủ lực là cây dừa, Minh Đức hiện có 269,76ha đã được cấp mã số vùng nguyên liệu.
“Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”
Năm 2021, xã Minh Đức được UBND tỉnh công nhận xã NTM, đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân xã xây dựng thành công xã NTMNC. Thời gian qua, địa phương xác định xây dựng NTMNC, lấy dân làm chủ thể, là nòng cốt trong quá trình thực hiện.
Chủ tịch UBND xã Minh Đức Phạm Thanh Bút cho biết: Xây dựng NTM luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, không có điểm dừng, Minh Đức chủ trương không ngừng nâng chất các TC NTM và đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTMNC. Từ đó thu hút được sự hưởng ứng tích cực tham gia của người dân, phát huy cao tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực, sáng kiến của cộng đồng trong xây dựng NTMNC.
“Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 19 TC NTMNC, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ trong toàn xã về nội dung, lộ trình thực hiện. Xác định rõ các TC trọng tâm để thực hiện; chủ động phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Xã đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTMNC”, Chủ tịch UBND xã Minh Đức Phạm Thanh Bút nhấn mạnh.
Ông Đặng Văn Đẹp, ấp Tân Quới Tây B chia sẻ: “Từ khi xã bắt tay vào xây dựng xã NTMNC, người dân địa phương được tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bản thân tôi cùng gia đình, người dân trong ấp rất phấn khởi, bởi nhờ xây dựng NTM, NTMNC mà hạ tầng giao thông địa phương đã được hoàn chỉnh, kinh tế có bước phát triển, đời sống của người dân từng bước nâng lên”.
Theo Trưởng ấp Tân Quới Tây B Bùi Văn Kha, thời gian qua, lãnh đạo xã đã quán triệt sâu trong cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân về Bộ TC xây dựng NTMNC. Qua đó, nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đội ngũ cán bộ từ xã đến ấp có tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Từ nhận thức biến thành hành động và người dân đồng tình rất cao về chủ trương xây dựng NTMNC, nhân dân tham gia tích cực và có đóng góp công sức, tiền, hoa màu...
Về đích xã nông thôn mới nâng cao
Xây dựng thành công xã NTMNC đúng theo kế hoạch đề ra, có được kết quả này nhờ người dân trong xã luôn đi đầu trong việc hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công, kinh phí để xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Từ đầu năm 2021 đến nay, người dân đã đóng góp hơn 4 tỷ đồng, đạt 100% theo nghị quyết đề ra. Ngoài ra, UBND xã còn vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã chung sức xây dựng trên 4,5km đường, 14 cây cầu lớn, nhỏ; 20 căn nhà tình thương, tình nghĩa và trên 3.000 phần quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng. Đến nay, xã Minh Đức đã có 100% tuyến đường liên xã được bê-tông hóa đạt chuẩn; 100% đường ngõ xóm được bê-tông hóa.
Trong phát triển kinh tế, xã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh kinh tế vườn và chăn nuôi. Xã đã thành lập được 1 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá hiệu quả, với 212 thành viên tham gia, vốn điều lệ 436 triệu đồng, gồm 10 ngành nghề kinh doanh. Xác định sản phẩm chủ lực là cây dừa, xã hiện có 269,76ha đã được cấp mã số vùng nguyên liệu và xã đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất thông qua ký kết hợp đồng với các công ty. Xã có 3 sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn 3 sao của Cơ sở sản xuất bánh kẹp truyền thống Thúy Kiều.
Thu nhập bình quân đầu người của người dân xã Minh Đức trong năm 2023 đạt 68,21 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ đó cũng được kéo giảm xuống còn 2,48%. Toàn xã có 10/10 ấp giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở.
Chia sẻ kinh nghiệm đã làm, Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Bút cho biết: Thực hiện theo Nghị quyết của Đảng ủy, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát trên từng TC. Chỉ đạo Ban phát triển các ấp lập kế hoạch cụ thể tham gia thực hiện theo nội dung của từng TC, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hộ dân thực hiện các chỉ tiêu theo TC hộ gia đình. Đến nay, xã đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra đúng tiến độ.
“Hướng tới, Minh Đức tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với Chương trình OCOP. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hợp tác xã để tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Song song đó, xã sẽ tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng đến mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu”, Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Bút cho biết.
Tổng kinh phí huy động nguồn lực xây dựng xã NTMNC 41.685,914 triệu đồng. Ngoài các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh, huyện, doanh nghiệp hỗ trợ 1.249,5 triệu đồng, chiếm 3%; các mạnh thường quân, nhà hảo tâm 3.810,8 triệu đồng, chiếm 9,14%; nhân dân đóng góp 27.453,554 triệu đồng, chiếm 65,86%. |
Bài, ảnh: Phạm Tuyết