Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

08/01/2020 - 06:49

BDK - Năm 2013, được sự hỗ trợ từ Dự án UNFPA Việt Nam, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã thành lập 6 câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau tại 6 xã của 2 huyện Châu Thành và Chợ Lách. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, từ 6 mô hình điểm ban đầu, đến nay đã phát triển lên 36 CLB ở các huyện, thành phố.

Các tình nguyện viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Sơn Định tư vấn sức khỏe cho hội viên.

Các tình nguyện viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Sơn Định tư vấn sức khỏe cho hội viên.

Nhân rộng điển hình

Là một trong 6 CLB được thực hiện thí điểm vào năm 2013, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Sơn Định, huyện Chợ Lách đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Chủ nhiệm CLB Trần Ngọc Muộn cho biết: CLB liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình giúp NCT phát huy vai trò của mình và sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hiện CLB của xã có 56 thành viên, sau 6 năm hoạt động, CLB đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành viên của CLB và cả trong cộng đồng.

Là mô hình đa chức năng, hoạt động CLB liên thế hệ tự giúp nhau đã thực hiện đạt hiệu quả việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Cô Trần Ngọc Muộn chia sẻ: Để làm được công việc này, tình nguyện viên phải là những người có thời gian được tập huấn về chăm sóc sức khỏe để giúp đỡ cho những người có sức khỏe yếu, đau ốm, già yếu cô đơn trong CLB hoặc ngoài cộng đồng. “Thực hiện công tác này, cứ đều đặn, mỗi tuần ít nhất 3 lần, tình nguyện viên đến hỗ trợ. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tình nguyện viên mà nhiều hộ gia đình có động lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, cô Ngọc Muộn chia sẻ.

Cô Phan Thị Mum, 62 tuổi do bị tai biến, cô gần như không nói được, đi đứng khó khăn. Bằng tình nghĩa xóm làng, tinh thần “tương thân tương ái”, cô Cao Minh Huệ nhiều năm kiên trì và tích cực giúp đỡ, đến nay cô Mum nói được, biểu thị được cảm xúc của mình. “Cô Mum bị tai biến nhiều năm rồi. Giờ cô Mum nói được một vài tiếng dễ dàng, di chuyển bằng xe lăn xung quanh nhà, sức khỏe chuyển biến tốt, vậy là cô mừng lắm rồi”, cô Minh Huệ bày tỏ.

Cũng như cô Phan Thị Mum, cô Lê Thị Gọn được sự hỗ trợ kinh phí từ CLB, cô Gọn đã vươn lên thoát nghèo, con cái được học hành tử tế. “Ly hôn chồng, cô gần như không có gì, lại phải nuôi 4 người con đang tuổi ăn tuổi học. Trong lúc khó khăn, may nhờ sự hỗ trợ kinh phí từ CLB, cô mua ve chai để lo cuộc sống gia đình. Sau nhiều năm tích góp, giờ cô đã xây được nhà, 2 người con gái đã lập gia đình, 2 người con trai đã có việc làm, kinh tế gia đình ổn định, cô mừng lắm”, cô Gọn tâm sự.

“Với thành quả đạt được, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Sơn Định được Trung ương Hội tặng bằng khen, được báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước ở Hà Nội. Bản thân tôi được nhận bằng khen của UBND tỉnh, được chọn gương điển hình dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời Thi đua yêu nước tại Hà Nội vào tháng 6-2018”, cô Trần Ngọc Muộn nói.

Phát huy vai trò Người cao tuổi

Đánh giá kết quả hoạt động của CLB liên thế hệ tự giúp nhau với NCT và cộng đồng, Phó trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Châu Sơn cho rằng: Xây dựng CLB liên thế hệ tự giúp nhau nhằm chia sẻ kiến thức cải thiện cuộc sống cho NCT, những người bị thiệt thòi và người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống vui, sống khỏe, sống có ích. CLB còn phát huy nguồn lực, kỹ năng của NCT để hỗ trợ cộng đồng một cách có hiệu quả. Cùng với đó là tạo điều kiện cho thành viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, các CLB có tổng quỹ trên 1,4 tỷ đồng, đã cho 357 thành viên vay vốn làm ăn có hiệu quả, giúp 43 hộ thoát nghèo. Thành viên các CLB luôn được kiểm tra, tư vấn sức khỏe định kỳ hàng tháng, hàng năm nên sức khỏe luôn được cải thiện. Đến nay, bình quân 90% thành viên các CLB có bảo hiểm y tế.

Hiện có 180 tình nguyện viên thường xuyên chăm sóc tại nhà cho 192 người trong các CLB và ngoài cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn không tự chăm sóc được mình, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, CLB còn phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, tham gia Ngày Chủ Nhật NTM, đô thị văn minh. Đồng thời, vận động nguồn lực giúp đỡ những trường hợp khó khăn, ổn định cuộc sống, từ đó đã tạo niềm tin đối với NCT và cộng đồng.

 Ngoài ra, CLB cần vận động 1.859 phần quà trị giá 557 triệu đồng giúp thành viên các CLB và ngoài cộng đồng hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết. Vận động xây 3 căn nhà tình thương, sửa chữa 12 căn nhà với số tiền 198 triệu đồng và 250 ngày công.

“Tỉnh đã thành lập được 36 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Trong đó, có 14 CLB mạnh có nguồn vốn từ 50 - 130 triệu đồng; 10 CLB khá có từ 15 - 20 triệu đồng; 7 CLB trung bình có nguồn vốn 10 triệu đồng và 5 CLB chưa có vốn. Với những thành quả trên, Hội NCT tỉnh đã được Hội NCT các địa phương khác như: TP. Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Vũng Tàu, Đắk Lắk và đoàn nghị sĩ Quốc hội châu Á về dân số và phát triển tổ chức Hội NCT quốc tế đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm”.

(Phó trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Châu Sơn)

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN