Mô hình “Dân vận khéo” của Cựu chiến binh xã Long Hòa

09/12/2020 - 07:11

BDK - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Long Hòa, huyện Bình Đại có 139 hội viên (HV), sinh hoạt ở 4 chi hội, 2 phân hội. Thời gian qua, CCB xã có nhiều đóng góp trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và có nhiều mô hình dân vận khéo (DVK) trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đường nông thôn xã Long Hòa có nhiều đóng góp của Hội Cựu chiến binh xã.

Đường nông thôn xã Long Hòa có nhiều đóng góp của Hội Cựu chiến binh xã.

Chủ tịch Hội CCB xã Long Hòa Ngô Nhật Linh cho biết: “CCB xã thực hiện sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Nghị quyết Đảng ủy xã. Hiện ở các chi hội đều có mô hình DVK tập trung nâng chất các tiêu chí (TC) xã NTM”. 

Hàng năm, Hội CCB xã đều phát động HV đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm (đăng ký 118/118 HV, trừ 21 người miễn sinh hoạt). Hội phối hợp với các đoàn thể xã triển khai Nghị quyết Đảng ủy xã về xây dựng, nâng chất xã NTM, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội và phát động thi đua “Đồng khởi mới” trong HV và quần chúng nhân dân.

Hội CCB xã thực hiện tốt việc tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” ở 4/4 chi hội và 3 tổ mô hình “5+1”, đã giúp nhiều HV gặp khó khăn. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ HV vay vốn phát triển sản xuất (dư nợ 1,54 tỷ đồng); tổ chức hụi tương trợ không lời ở 4 chi hội. Hiện tại, CCB xã không còn hộ nghèo, cận nghèo (trừ 2 hộ già yếu, không đất canh tác).

CCB tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. HV góp ý kiến nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tổ chức sản xuất... và nhiệt tình tham gia Ngày Chủ nhật NTM.

Trong 5 năm (2016 - 2020), HV CCB xã đã hiến hơn 5.000m2 đất, hoa màu, góp hàng trăm ngày công và hàng trăm triệu đồng tiền mặt để xây dựng cầu, đường nông thôn. Theo Chủ tịch Hội CCB xã Long Hòa Ngô Nhật Linh, những HV như các ông Năm Bình, Vũ Phương, Minh Hiển đã hiến nhiều đất (mỗi người từ 800 - 2.000m2). Qua đó, tạo nhiều thuận lợi trong công tác vận động giải phóng mặt bằng cho các công trình. 

Trong nâng chất các TC xã NTM, CCB Long Hòa đã triển khai sâu rộng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công: nâng chất các thiết chế gia đình văn hóa, tham gia Tổ hợp tác trồng nhãn (TC số 13), xây dựng hố xí đúng quy định (TC số 17), nâng chất các ấp văn hóa và giữ vững danh hiệu NTM (139/139 HV tham gia, giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa).

Năm 2020, phối hợp với MTTQ xã, CCB Long Hòa tiếp tục duy trì, nâng chất mô hình DVK “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” ở 4/4 chi hội (mô hình này ở ấp Long Nhơn đạt DVK cấp tỉnh năm 2017). Hiện nay, ở các chi hội CCB ấp đều tiếp tục nâng chất các mô hình DVK như “Ánh sáng an ninh” ở ấp Long Thạnh, “Phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình” ở ấp Long Hưng, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” ở ấp Long An, “Nói không với ma túy” và “Ánh sáng an ninh” ở ấp Long Nhơn. Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Năm 2020, xã Long Hòa tiếp tục được cấp trên công nhận xã an toàn về an ninh trật tự và là xã lành mạnh không có ma túy.

“Ban Chấp hành Hội CCB xã tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. HV CCB xã nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng, nâng chất xã NTM; trong đó, cán bộ hội luôn thể hiện tính gương mẫu đi đầu”, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Long Hòa Huỳnh Khắc Đoàn Cương chia sẻ.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN