Mô hình Tổ nhân dân tự quản “5 không” ở thị trấn Ba Tri

15/05/2024 - 10:10

BDK - Thị trấn Ba Tri được công nhận đô thị loại 4 vào năm 2016. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, thị trấn vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại như hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, tình hình mua bán lấn chiếm lòng lề đường diễn ra nhiều nơi... Để từng bước khắc phục các hạn chế nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ba Tri đã đề xuất Đảng ủy thị trấn cho xây dựng mô hình Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) “5 không” và “Tuyến đường văn minh”, đến nay đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Mô hình Tổ nhân dân tự quản “5 không” tại thị trấn Ba Tri.

Mô hình Tổ nhân dân tự quản “5 không” tại thị trấn Ba Tri.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ba Tri đăng ký về huyện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với nội dung thành lập tổ NDTQ “5 không” gồm: (1) không hộ nghèo; (2) không tội phạm và tệ nạn xã hội; (3) không vứt rác thải bừa bãi; (4) không lấn chiếm lòng đường - vỉa hè; (5) không vi phạm trật tự xây dựng. Mục đích là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của từng tổ chức, đơn vị có liên quan, nhất là mỗi hộ dân trên địa bàn, tạo phong trào thi đua rộng rãi trên cơ sở ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng thực chất và bền vững; xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cả về trước mắt cũng như lâu dài, là động lực đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần nâng chất các tiêu chí đô thị loại IV, tiến lên xây dựng đạt chuẩn đô thị loại III theo lộ trình.

Tháng 2-2022, ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ba Tri ban hành quyết định thành lập Ban vận động gồm 7 thành viên do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn làm trưởng ban và chọn 12 tổ NDTQ trên địa bàn 7 khu phố, ấp để thực hiện.

Theo Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ba Tri Lê Văn Long, để thực hiện mô hình có hiệu quả, Ban vận động phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp cử thành viên tham dự sinh hoạt tổ NDTQ để triển khai kế hoạch xây dựng mô hình Tổ NDTQ “5 không”, làm cho người dân kịp thời nắm bắt và chung tay thực hiện. Sau đó, Ban vận động tiến hành rà soát và lập danh sách từng hộ có tiêu chí chưa đạt cần vận động, tiến hành họp các thành viên thống nhất giải pháp phù hợp với từng đối tượng; trong đó, chọn phương thức gặp gỡ, trao đổi, vận động trực tiếp tại hộ gia đình là chính; kết hợp vừa thông tin về thời gian thực hiện vừa vận động người dân đồng thuận tham gia xây dựng.

Vận dụng phương châm “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện mô hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã hoàn thành yêu cầu kế hoạch đề ra. Đến nay có 14 tổ NDTQ “5 không” được Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri khảo sát và công nhận đạt chuẩn. Nhờ có mô hình này mà các hộ dân đều ý thức được việc giữ gìn mỹ quan đô thị, không có hiện tượng lấn chiến lòng lề đường, tệ nạn xã hội giảm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Với những thành tích trên, mô hình Tổ NDTQ “5 không” đã được Huyện ủy Ba Tri công nhận là đạt mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện vào năm 2022. Ngoài mô hình Tổ NDTQ “5 không”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn còn thành lập thêm mô hình “Tuyến đường văn minh” với nội dung: không lấn chiếm lòng đường - vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không tội phạm và tệ nạn xã hội; không vứt rác thải bừa bãi. Đến nay có 5/18 tuyến đường tại thị trấn đạt chuẩn tuyến đường văn minh.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Ba Tri Phạm Thanh Hùng nhận xét: “Việc xây dựng mô hình Tổ NDTQ “5 không” và “Tuyến đường văn minh” tại 7 khu phố, ấp trên địa bàn thị trấn thật sự cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cũng qua đó nâng cao nhận thức của người dân theo hướng tích cực trong trách nhiệm cộng đồng. Việc xây dựng mô hình là giải pháp và cũng là động lực nâng cao hiệu quả công tác củng cố, nâng chất hoạt động tổ NDTQ trong tình hình hiện nay, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội”.

“Thời gian tới, Đảng ủy thị trấn sẽ tiếp tục vận động các cấp, đoàn thể, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động người dân trên địa bàn nhân rộng mô hình Tổ NDTQ “5 không” tại các tổ NDTQ còn lại trên 7 khu phố, ấp. Ngoài ra, 18/18 tuyến đường phải đạt chuẩn Tuyến đường văn minh theo kế hoạch năm 2022 đã đề ra”.

 (Bí thư Đảng ủy thị trấn Ba Tri Phạm Thanh Hùng)

Bài, ảnh: Bảo Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN