BDK - Thời gian gần đây, phong trào nhảy dân vũ phát triển mạnh mẽ trong các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tại huyện Ba Tri, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên ở nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, góp phần tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, mang đến niềm vui, sức sống mới cho chị em. Điển hình là sự ra đời của các tổ phụ nữ dân vũ tại các xã, thị trấn.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thực hiện chủ trương “Mỗi cơ sở hội duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh phát động, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Ba Tri đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào nhảy dân vũ thể thao.
Đến với một buổi tập của Tổ phụ nữ dân vũ xã Vĩnh An sẽ cảm nhận được không khí tập luyện vui tươi, phấn khởi của các thành viên tại đây. Tổ phụ nữ dân vũ này được Hội LHPN xã Vĩnh An chủ trương thành lập từ đầu năm 2024, đến nay đã thu hút được hơn 30 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Tổ sinh hoạt định kỳ 2 lần/tuần để tập luyện các bài hát dân vũ nhằm rèn luyện sức khỏe. Đều đặn vào khoảng 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày, gác lại những công việc mệt nhọc, chị em phụ nữ xã Vĩnh An lại có mặt tại các nhà văn hóa xã để cùng nhau hòa vào những điệu nhảy dân vũ vui tươi, sôi động.
Chị Mai Mộng Tuyền, 28 tuổi, là một thành viên Tổ phụ nữ dân vũ xã Vĩnh An chia sẻ: “Từ khi tham gia tập luyện dân vũ tại xã, tôi cũng như nhiều chị em khác thấy sức khỏe được cải thiện. Đặc biệt, đời sống tinh thần được cải thiện rõ rệt, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít”.
Dân vũ thể thao là môn nghệ thuật không yêu cầu cao về kỹ thuật, với những động tác đơn giản, dễ nhớ, các bài tập đa dạng, phong phú, trang phục không cầu kỳ nên thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Với sức hấp dẫn và những lợi ích mang lại, phong trào tập dân vũ nhanh chóng được lan tỏa trên địa bàn huyện.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Tri Trịnh Thị Hồng Thắm cho biết: Đến nay, toàn huyện Ba Tri duy trì khoảng 10 tổ phụ nữ dân vũ, thu hút hơn 300 hội viên phụ nữ tham gia. Các tổ phụ nữ dân vũ được hình thành với phương châm: “người biết nhiều dạy người biết ít”, “người biết dạy người chưa biết”. Hàng ngày, ngoài tập luyện nâng cao sức khỏe, các tổ phụ nữ dân vũ còn tập hợp những thành viên làm “nòng cốt” để biểu diễn trong các hội thi, chương trình, hội nghị của các địa phương”.
Để tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, và trao đổi kinh nghiệm, cũng như để thúc đẩy phong trào dân vũ ngày càng phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn, Hội LHPN huyện Ba Tri đã tập trung lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ nữ tại địa phương, giúp họ có thêm điều kiện để gắn bó với bộ môn thể thao này. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Ba Tri sẽ tiếp tục mở rộng phong trào luyện tập dân vũ, nhằm tạo dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.