
Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Khánh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình thanh niên nhập ngũ. Ảnh: Đặng Thạch
Xây dựng mô hình
Đa số thanh niên (TN) trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ do hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn nhất định nên phải đi làm ăn xa hoặc vắng địa phương trong thời gian dài nên công tác quản lý TN gặp rất nhiều khó khăn. Một số gia đình và TN chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phục vụ cho việc xây dựng Quân đội trong tình hình mới hiện nay. Từ thực tế đó, việc xây dựng mô hình “Vận động TN thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), không có TN 3 chống” (chống đăng ký tuổi 17, chống khám sức khỏe và chống lệnh gọi nhập ngũ) là góp phần nâng cao truyền thống cách mạng địa phương, nâng cao nhận thức cho gia đình và TN trong thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc.
Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Phú Khánh Nguyễn Vĩnh Hiệp, sau khi tiếp thu kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Ban Chỉ đạo xã, Ban CHQS xã tiến hành khảo sát thực tế nguồn TN tuổi 17, nguồn TN tuyển quân năm 2023, làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Dân vận khéo” với nội dung: “Vận động TN thực hiện tốt Luật NVQS, không có TN 3 chống” năm 2022 trên địa bàn xã. Đề xuất Đảng ủy xã ra quyết định thành lập Ban vận động, đề ra quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban vận động và tiến hành tổ chức triển khai, vận động thực hiện khắp các hộ gia đình, TN và nhân dân trên địa bàn xã.
Về chỉ tiêu và thời gian thực hiện mô hình, Ban CHQS xã đã xác định: Tổ chức tuyên truyền, vận động đến 100% hộ gia đình và TN trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; 100% TN tuổi 17 tham gia đăng ký NVQS; 100% TN trong độ tuổi NVQS tham gia khám sơ tuyển sức khỏe và khám NVQS cấp huyện; 100% TN tham gia lên đường nhập ngũ theo lệnh gọi nhập ngũ.
Thời gian tổ chức phối hợp với các ngành, các ấp triển khai kế hoạch: tháng 3; thực hiện mô hình: từ tháng 3 đến tháng 11; thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện mô hình: cuối tháng 11; tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình: từ cuối tháng 11 cho đến ngày giao quân (dự kiến tháng 2-2023); tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện mô hình: tháng 3-2023.
Kết quả thực hiện mô hình
Ban vận động xã tuyên truyền đến 100% gia đình, TN trong độ tuổi nhập ngũ hàng năm. Năm 2022 đã tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh 26 lượt; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên ở các chi hội, tổ hội thông qua sinh hoạt tháng với 36 lượt với hơn 748 hội viên tham dự, tuyên truyền thông qua bản tin họp tổ nhân dân tự quản rộng khắp (73 tổ) trên địa bàn xã với hơn 1.246 người dân tham dự.
Chủ tịch UBND Nguyễn Trường An - Chủ tịch Hội đồng NVQS xã cho biết, Ban CHQS xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Luật NVQS sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn xã; đặc biệt, tuyên truyền, vận động các gia đình có con, em trong độ tuổi 17 đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương về thực hiện tốt công tác đăng ký tuổi 17, sơ tuyển sức khỏe, khám NVQS đạt 100%. Ban CHQS xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và những người có uy tín nơi gia đình có TN quyết tâm kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục có hiệu quả tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của gia đình và TN trong chấp hành đúng theo Luật NVQS.
Thượng tá Nguyễn Hữu Tài - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thạnh Phú cho biết: Xã Phú Khánh qua thực hiện nâng chất mô hình “Vận động TN thực hiện tốt Luật NVQS, không có TN 3 chống” năm 2022 mang lại hiệu quả thiết thực. TN nhận thức sâu vai trò, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của mình. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hộ dân tham gia góp quỹ tòng quân giúp gia đình TN ổn định cuộc sống, tạo động lực cho TN an tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, các thành viên trong Hội đồng NVQS xã cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cho các hộ dân, TN về việc chấp hành pháp luật, nhất là Luật NVQS.
Đặng Thạch