Đến dự buổi giao lưu, có các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Đào Ngọc Dung, Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW, lãnh đạo các tỉnh uỷ và ban tuyên giáo thuộc 13 tỉnh.
Dự buổi giao lưu, có 75 gương mặt tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực miền núi phía Bắc, đại diện các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Yên Bái và cán bộ nhân dân của thành phố Yên Bái.
Các tỉnh miền núi phía Bắc là nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế, xã hội còn rất nhiều khó khăn. Song, học tập và làm theo Bác, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đang ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt khó vươn lên trên nhiều lĩnh vực, để xây dựng và phát triển quê hương. Qua đó, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã được cộng đồng ghi nhận và tôn vinh.
75 đại biểu tham gia chương trình giao lưu hôm nay là các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đến từ 13 tỉnh miền núi phía Bắc. Qua đó, Ban tổ chức đã chọn 8 đại biểu lên sân khấu giao lưu với quí vị khán giả. Mỗi đại biểu, ở mỗi cương vị khác nhau, điều kiện sống khác nhau nhưng tất cả đều hướng đến xã hội, đến cộng đồng bằng những việc làm cụ thể học từ tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.
Qua câu chuyện của các đại biểu cho thấy, họ không chỉ thấm nhuần những tư tưởng đạo đức của Bác mà còn vận dụng và có những việc làm theo ngay từ các công việc hàng ngày. Các đại biểu đều khẳng định: tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, song cũng là tấm gương hết sức bình dị, ai cũng có thể học và làm theo được. Song mỗi người, tùy điều kiện, hoàn cảnh của mình mà cảm nhận và học tập những tiêu chí tốt đẹp của đạo đức Hồ Chí Minh theo cách riêng của mình và có những hành động thiết thực để thể hiện điều đó.
Những điển hình tiên tiến trong cuộc giao lưu hôm nay là những bông hoa đẹp trong rừng hoa điển hình tiên tiến khu vực miền núi phía Bắc. Điều đó cho thấy Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có tầm quan trọng đặc biệt này đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc hưởng ứng tích cực và sâu rộng.
Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Trương Tấn Sang đã chúc mừng và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình của 13 tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng chí cũng đã biểu dương những cấp ủy, chính quyền các đại phương đã thực hiện tốt Cuộc vận động. Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả cao. Nhiều cấp ủy đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với địa phương mình, góp phần nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua Cuộc vận động, các địa phương trong khu vực đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Cuộc vận động ngày càng được các cấp và các tầng lớp nhân dân đón nhận và đi vào đời sống hàng ngày.
Đồng chí khẳng định: việc biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, qua đó cổ vũ và động viên mọi người xung quanh cùng phấn đấu học tập và làm theo.
Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: sau cuộc giao lưu này, mong rằng các tập thể và các cá nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, luôn luôn là những tấm gương sáng trong mọi hoạt động, mọi phong trào của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc vận động những người khác làm theo, tuyên truyền những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo để cho mọi người cùng học tập và làm theo. Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sống tốt hơn, sống có ích hơn.