 |
Lộ nông thôn ấp An Ninh, xã An Qui. |
Liên tục trong nhiều năm liền, Chi bộ ấp An Ninh (xã An Qui, huyện Thạnh Phú) đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Ông Phạm Văn Em - Bí thư Chi bộ ấp, cho biết trong các hoạt động tại địa phương, các đảng viên đều đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo ông Phạm Văn Thức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã An Qui, trước đây, An Ninh là một trong những ấp nghèo của xã. Điều kiện kinh tế khó khăn, ấp có gần 200 hộ dân nhưng đa số đều là hộ nghèo, hoạt động của chi bộ ấp rời rạc nên các phong trào vận động quần chúng đều không đạt hiệu quả. Năm 2004, ông Phạm Văn Em (thường gọi Bảy Em, nguyên cán bộ Tư pháp xã nghỉ hưu, ngụ tại ấp An Thới) được Đảng ủy xã phân công phụ trách ấp, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ. Với tinh thần và trách nhiệm của người đảng viên, ông Bảy Em đã không ngại khó khăn, bám sát địa bàn. Thông qua những cán bộ hưu trí và người lớn tuổi tại ấp, ông nắm rõ tình hình của ấp. Trước tiên, ông Em đã gần gũi, tiếp xúc với người dân để tìm hiểu đời sống, tâm tư của họ, nhất là đối với những hộ nghèo, hộ khó khăn… và tìm cách động viên, giúp đỡ những hộ này. Song song đó, ông tiến hành củng cố lại chi bộ ấp (bấy giờ được 3 đảng viên, kể cả ông Em), 6 tổ nhân dân tự quản, các hội, đoàn, thành viên Ban công tác Mặt trận… Điều này đã tác động lớn và tạo nhiều chuyển biến tích cực trong việc vận động nhân dân cùng xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2006, ấp An Ninh đạt chuẩn Khu dân cư tiên tiến và góp phần đưa xã An Qui đạt chuẩn Xã Văn hóa vào năm 2011.
Hiện tại, ấp An Ninh có 186 hộ dân với gần 800 nhân khẩu. Chi bộ ấp An Ninh đã phát triển được 13 đảng viên (sinh hoạt chính thức), phân công 6 đảng viên trực tiếp làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Liên tục từ năm 2006 đến nay, chi bộ ấp đều được cấp trên công nhận “Trong sạch vững mạnh”, các đảng viên của chi bộ đều tích cực tham gia các phong trào xây dựng gia đình văn hóa và nông thôn mới. Số hộ nghèo của ấp hiện còn 30 hộ (trước đây, ấp có hơn 50 hộ nghèo). Thu nhập của người dân hiện đạt bình quân 20 triệu đồng/người/năm (hơn mức thu nhập bình quân đầu người tại xã 1 triệu đồng). Trong xây dựng mô hình kinh tế, ấp đã thành lập được 2 mô hình: Tổ Liên kết sản xuất lúa sạch và Tổ Nuôi tôm thẻ chân trắng.
Gần đây, nhờ làm tốt công tác dân vận và từ sức dân đóng góp, ấp An Ninh đã xây dựng hoàn thành tuyến đường bê-tông liên tổ dài 450m, ngang 1,2m, trị giá 30 triệu đồng; hoàn thành đường liên ấp dài 750m, ngang 1,5m (do Nhà nước hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng, nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công lao động và hiến hơn 2.000m2 đất). Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, ấp có 2 tập thể (Chi bộ ấp, Tổ nhân dân tự quản số 5) và 4 cá nhân (trong đó có ông Phạm Văn Em và một đảng viên) được tuyên dương gương điển hình về Học tập và làm theo gương Bác.
“Tập thể cán bộ, đảng viên của ấp An Ninh đã có nhiều cố gắng vượt trội, trong đó có vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ. An Ninh cũng là ấp có nhiều gương điển hình trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
(Ông Lê Văn Ải - Bí thư Đảng ủy xã An Qui). |