
Sơ chế bưởi da xanh tại Cơ sở Hoàng Quí, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An.
Hoàn thành 19 tiêu chí
Trong 2 năm qua, các công trình giao thông được đầu tư xây mới và nâng cấp, cải tạo trên cơ sở kế thừa các tuyến đường đã xây dựng trước đây. Đến nay, xã đã xây dựng 8 tuyến đường vào trung tâm xã, trục xã, liên xã với tổng chiều dài trên 12.017m; đường từ xã đến ấp, liên ấp có 6 tuyến, tổng chiều dài 3.790m; đường từ ấp đến khu dân cư có 59 tuyến được bê-tông hóa đạt chuẩn, tổng chiều dài 23.574m. Hệ thống thủy lợi đảm bảo được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế được quan tâm cải tạo, đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên đạt 100%.
Toàn xã có 144ha trồng bưởi da xanh, 306ha trồng dừa. Xã có 1 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn được quan tâm, từng bước phát triển, qua đó đã giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,29 triệu đồng/người/năm, tăng 6,19 triệu đồng so với năm 2017.
Xã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia và được duy trì, nâng cấp hàng năm. Số lao động qua đào tạo trên tổng số lao động trong độ tuổi là 1.906/6.821 người, chiếm 27,94%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 92,63%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giám sát tình hình dịch bệnh và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên. tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,1%.
Công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống gia đình chính sách, gia đình được trợ cấp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ neo đơn có đời sống khó khăn... được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận với nguồn vốn phát triển sản xuất, nguồn vốn vay sinh viên, vay hộ nghèo, hộ khó khăn, vay nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, cho vay làm nhà ở. Hiện xã chỉ còn 30 hộ nghèo, chiếm 0,99%.
Có 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia, trong đó hộ sử dụng nước sạch chiếm 99,24%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh đạt 99,33%. Chất thải, rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định. Có 100% cơ sở cam kết bảo vệ môi trường. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm đạt 100%.
Sau hơn 2 năm, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình được 21,961 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 12,181 tỷ đồng, chiếm 55,47%. Qua đó cho thấy, người dân có vai trò rất quan trọng và là chủ thể chính trong xây dựng NTM.
Nâng chất tiêu chí đã đạt
Chủ tịch UBND xã Huỳnh Thanh Giang cho biết, xã đạt chuẩn NTM là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp to lớn của nhân dân như: tiền, ngày công, hoa màu, vật kiến trúc để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa, nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà ở kiên cố gắn với xây dựng các công trình vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng hàng rào... Ngoài ra còn có sự chung tay, góp sức về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan, tổ chức, các mạnh thường quân và những người con quê hương xã Mỹ Thạnh An. Đặc biệt, xã được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, thành phố, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí NTM, nhất là các tiêu chí khó.
Bên cạnh kết quả đạt được còn một số khó khăn nhất định: còn lúng túng trong các khâu tổ chức thực hiện, từ việc vận động hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng; công tác tuyên truyền chưa thật sự thấm sâu nên việc vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM đạt kết quả chưa cao; vốn huy động từ các doanh nghiệp và vốn trong dân ban đầu còn gặp nhiều khó khăn.
“Khắc phục khó khăn nêu trên bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, đến nay, xã Mỹ Thạnh An đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận xã NTM. Bộ mặt của xã giờ đây có sự thay đổi rất nhiều, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân chuyển biến tích cực. Đó là niềm vui, niềm tự hào, là thành quả lao động lớn lao của Đảng bộ và nhân dân xã, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã ưu tiên trong suốt thời gian qua” - Chủ tịch UBND xã Huỳnh Thanh Giang cho biết thêm.
Để giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện từng tiêu chí lên mức cao hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thạnh An cần cố gắng nhiều hơn nữa. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển nông nghiệp. Xây dựng NTM gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu, vận động nhân dân tham gia thực hiện ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm lo sức khỏe người dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa, giải trí của người dân, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm hơn. Đặc biệt, chú trọng phát triển các mô hình mang lại hiệu quả cao, vững chắc để đời sống của nhân dân xã ngày càng tốt hơn.
Xã Mỹ Thạnh An nằm ở vị trí bờ Nam sông Bến Tre, cách trung tâm TP. Bến Tre 2km về hướng Bắc. Xã có 1.029ha diện tích đất tự nhiên; trong đó có 584ha đất nông nghiệp và 445ha đất phi nông nghiệp. Địa bàn xã được chia làm 7 ấp với 112 tổ nhân dân tự quản; có 3.028 hộ dân, 12.061 nhân khẩu. Kinh tế chủ yếu là thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; cây trồng chủ lực là cây dừa, bưởi da xanh, một số cây ăn trái khác. |
Bài, ảnh: Hữu Hiệp