 |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Nhật hoàng Akihito trong chuyến thăm Nhật Bản |
Một trong những sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước trong năm 2007 là
chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong lịch sử quan hệ
hai nước gần 35 năm qua
Năm 2007 là năm đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử quan hệ Việt Nam
-Nhật Bản. Năm
qua, chính phủ và nhân dân hai nước đã chứng kiến rất nhiều sự kiện quan trọng
trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, đầu tư, văn hoá và giáo dục.
Sự kiện quan trọng đầu tiên là chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Nguyễn
Minh Triết cuối tháng 11 vừa qua. Trong lịch sử quan hệ hai nước gần 35 năm qua,
đây là lần đầu tiên một vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam được Nhật Hoàng tiếp đón
nồng hậu.
Chủ
tịch Liên minh Nghị sĩ Nhật-Việt ngài Takebe-Tsutomu bình luận: “Nếu chuyến thăm
Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2006 được đánh giá là một chuyên thăm
hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới - quan hệ
đối tác chiến lược thì chuyến thăm năm nay của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, Chủ
tịch Nguyễn Minh Triết đã trở thành vị quốc khách đặc biệt của Nhật Hoàng, Chính
phủ và nhân dân Nhật Bản. Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Thủ
tướng Fukuda cùng với bản Tuyên bố chung đã mở ra một trang vàng trong lịch sử
quan hệ hai nước. Với thành quả chuyến thăm này, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai
nước chúng ta sẽ bền vững theo thời gian”.
Các
nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam - Nhật Bản đang đặt nền móng vững chắc cho một
tương lai tương sáng của hai dân tộc. Hai bên đã nhất trí nâng nguồn viện trợ
cho ODA lên 1 tỷ USD để thực hiện 3 dự án quan trọng của Việt Nam là dự án đường
bộ cao tốc Bắc Nam, đường sắt cao tốc Bắc Nam và khu công nghệ cao Hoà Lạc.
Ngoài ra đáp lại yêu cầu của Chủ tich nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Fukuda
hứa sẽ giúp Việt Nam cải thiện tình hình giao thông tại hai thành phố lớn là Hà
Nội và thành phố Hồ Chi Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, chính
sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và ưu tiên quan hệ hữu nghị hợp
tác với Nhật Bản. Thủ tướng Fukuda cũng cho biết Nhật Bản đang coi Việt Nam là
nền kinh tế điển hình, một động lực chính cho sự phát triển kinh tế ở khu vực
châu Á. Vì vậy, phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển khu vực sông Mekong,
hành lang kinh tế Đông Tây, tiếp tục hợp tác hiệu quả nhằm thực hiện các dự án
phát triển hạ tầng cơ sở tại Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất sớm ký hiệp định
đối tác kinh tế song phương EPA, và bắt đầu bước vào giai đoạn ba của Sáng kiến
chung Việt Nam Nhật Bản nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Ngoài
chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, các chuyến thăm Nhật Bản