Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học theo định hướng chiến lược phát triển trường

28/05/2012 - 08:11

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011- 2020, Trường Cao đẳng Bến Tre luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học để làm tròn sứ mạng là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trung tâm tri thức - văn hóa của địa phương. Chiến lược phát triển Trường đã xác định mục tiêu: lựa chọn đăng ký và triển khai các đề tài phục vụ thiết thực hoạt động đào tạo của trường và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiến sĩ Võ Thành Phước (ngồi giữa) - Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở. Ảnh: Vũ Hùng

Theo số liệu tổng hợp từ Hội đồng khoa học - đào tạo trường: Trong năm học 2011- 2012, nhà trường triển khai thực hiện 44 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) với sự tham gia của 122 giảng viên. Trong đó có 7 đề tài cấp cơ sở (M2) với kinh phí đầu tư 15 triệu đồng/đề tài, ngoài ra 37 đề tài còn lại tập trung nghiên cứu phục vụ khoa học chuyên ngành và đổi mới phương pháp dạy học bộ môn. Đồng thời, đội ngũ chuyên viên các phòng chức năng cũng đã đăng ký thực hiện 19 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) nội dung tập trung vào khâu cải cách hành chính, nâng cao vai trò và hiệu quả tham mưu trong quá trình nhà trường thực hiện chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước về đầu tư công, công tác quản lý và hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS - SV), phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm... Sinh viên các khoa thực hiện 14 đề tài. Hiện nay, các đề tài NCKH, SKKN đang trong quá trình hoàn thành và tổ chức nghiệm thu.

Thực hiện định hướng từ Chiến lược phát triển, trong năm học này công tác NCKH có nhiều nét mới. Về nội dung, các đề tài bám sát nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý, giảng dạy, học tập, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học trong nhà trường đạt yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Đội ngũ giảng viên tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tập trung vào chủ thể nhận thức, tạo điều kiện giúp người học phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và giải quyết đúng đắn các vấn đề trong thực tiễn học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Về đội ngũ, các khoa hình thành nhóm nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành đủ năng lực để đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở, tiếp cận các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh.

 

Giao lưu văn hóa thể thao với các trường đại học, cao đẳng trong khu vực.

Ảnh: L.D

 

Không khí học thuật, phong trào thi đua sáng tạo trong các đơn vị khoa, phòng thực sự sôi động, phong phú thông qua thực tiễn làm việc của các nhóm khoa học chuyên ngành. Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên tập trung vào xây dựng hệ thống bài tập, đề thi các học phần chuyên ngành Toán, Hóa. Nhóm tác giả tổ Lý - do Thạc sĩ Phạm Thành Lũy làm chủ nhiệm tâm huyết, thường xuyên đi cơ sở để thực hiện đề tài “Khảo sát ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự xói lở và bồi tụ trong rừng ngập mặn ở vùng bờ biển rạch Cồn Bửng - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre”. Giá trị khoa học của đề tài góp phần cung cấp dữ liệu cho ngành chức năng, đồng thời tạo tiền đề nối kết hợp tác nghiên cứu với nhóm nghiên cứu cùng chuyên ngành tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Cùng hướng tiếp cận gắn NCKH và thực tiễn sản xuất tại địa phương, nhóm nghiên cứu Khoa Kỹ thuật công nghiệp - do Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phong làm chủ nhiệm, đã triển khai nghiên cứu, thực nghiệm đề tài “Mạch cảnh báo dừng hệ thống quạt tạo ô-xy trong nuôi tôm công nghiệp”. Đây là đề tài mang tính ứng dụng cao. Ngay trong giai đoạn tổ chức hội thảo, tin vui đã đến với nhóm tác giả khi nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình nuôi tôm trong và ngoài tỉnh xin đặt hàng sản phẩm.

Hiệu quả hoạt động NCKH tại Trường Cao đẳng Bến Tre trong thời gian qua còn được thể hiện ở các sự kiện tổ chức các hội thảo chuyên đề với sự tham gia của cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường và sự quan tâm viết bài tham luận, phát biểu ý kiến của nhiều đại biểu các cơ quan, ngành chức năng, doanh nghiệp. Đó là Hội thảo “Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức đối với HS - SV Trường Cao đẳng Bến Tre trong giai đoạn hiện nay” - do Khoa Lý luận chính trị chủ trì; Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ngành tài chính - ngân hàng” - do Khoa Kinh tế - Tài chính chủ trì...

Đạt được kết quả đáng phấn khởi nêu trên là cả quá trình phấn đấu của tập thể sư phạm nhà trường. Trong đó, sự đoàn kết, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên đóng vai trò then chốt. Trường Cao đẳng Bến Tre đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng. Phong trào thi đua sáng tạo của nhà trường được thực hiện xuyên suốt trong năm học và cao điểm tháng 5. Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành công đoàn trường đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” - năm 2012 và kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thành tựu công tác NCKH của nhà trường là sự thể hiện quyết tâm của tập thể sư phạm thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo nhu cầu xã hội”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tiến sĩ Võ Thành Phước - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng khoa học - đào tạo nhà trường đã nhấn mạnh: Thành quả và giá trị của các đề tài NCKH của Trường Cao đẳng Bến Tre trong năm học 2011- 2012 có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề phát huy tiềm năng trí tuệ, nhiệt tình khoa học của đội ngũ giảng viên. Hiện nay, công tác đào tạo, NCKH của nhà trường đang có bước chuyển đồng bộ gắn với quá trình chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang hệ thống tín chỉ. Công tác nghiên cứu hoàn thiện chương trình giáo dục, hệ thống đề cương chi tiết các học phần, biên soạn giáo trình, tài liệu đang được toàn trường khẩn trương tiến hành chuẩn bị cho năm học 2012-2013 - năm học đầu tiên thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Nhiệm vụ NCKH sẽ được Trường Cao đẳng Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển Trường trong giai đoạn hiện nay.

Lê Duy- Bảo Trân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN