Nâng cao kỹ năng diễn xuất và vũ đạo sân khấu

20/07/2018 - 07:36

BDK - Với nghệ thuật chuyên nghiệp, việc nâng cao chất lượng là một yêu cầu bức thiết hiện nay, không chỉ để chuyển tải tốt, hiệu quả các nội dung, thông điệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đến các tầng lớp nhân dân mà đặc biệt là nâng cao vị trí nghệ thuật của tỉnh trong sự phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật cả nước. Sự chăm lo của ngành quản lý và ý thức trui rèn của người làm nghề được xem là những yếu tố quyết định.

Biểu diễn của các học viên sau khi được tập huấn.

Biểu diễn của các học viên sau khi được tập huấn.

Không ngừng học hỏi

Theo bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với diễn viên thì ngoài thanh, sắc thì rất cần những yếu tố khác như: kỹ năng vũ đạo, kỹ năng diễn xuất và xử lý thanh nhạc… Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, ngành rất quan tâm đến vấn đề đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng từ lực lượng hoạt động nghệ thuật trong sự phát triển chung hiện nay, do đó, bà mong muốn mỗi người làm nghệ thuật cần phải ý thức không ngừng học hỏi để không bị tụt hậu mà sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Phải biết mình đang ở vị trí nào để trong thời gian tới càng phải phấn đấu nhiều hơn.

Dù là một đoàn nghệ thuật đã có bề dày truyền thống và trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng hiện nay, để đáp ứng với sự phát triển nghệ thuật tỉnh nhà theo xu hướng chung thì đoàn cũng gặp nhiều hạn chế. Đạo diễn Thanh Hưng - Phó trưởng đoàn Nghệ thuật cải lương (NTCL) Bến Tre chia sẻ: Trên thực tế, đa số diễn viên của đoàn là những người có năng khiếu và được đoàn tuyển vào phục vụ cho hoạt động của đoàn mà chưa qua trường lớp đào tạo bài bản, chính quy nên còn nhiều hạn chế về kỹ năng diễn xuất và vũ đạo sân khấu mang tính chuyên nghiệp.

Không thể phủ nhận tinh thần phấn đấu, lòng yêu nghề, bám trụ hoạt động của đội ngũ diễn viên Đoàn NTCL Bến Tre trong suốt thời gian qua, hàng năm đã có hàng trăm suất diễn phục vụ chính trị, phục vụ bà con nhân dân khắp nơi trong tỉnh. Thế nhưng, khi đặt vào một “sân chơi lớn” của nghệ thuật toàn quốc thì Đoàn NTCL Bến Tre vẫn chưa thể “ghi điểm” về chất lượng nghệ thuật. Đó cũng là trăn trở chung hiện nay của những người làm công tác quản lý và các nhà chuyên môn.

Đạo diễn, giảng viên Trường Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh Lê Trung Thảo nhận định: Bến Tre nói chung, Đoàn NTCL Bến Tre nói riêng cũng có nhiều nhân tố có năng khiếu có thể đi cùng với nghệ thuật nhưng các anh chị còn thiếu về kỹ năng theo hướng chuyên nghiệp. Ông bày tỏ, ngoài những kiến thức tại lớp tập huấn, để sống với nghề thì người nghệ sĩ, diễn viên phải không ngừng học hỏi và sáng tạo; những kiến thức, kỹ năng học được phải luôn trau dồi thì mới tiến bộ được. Cũng cần đặc biệt lưu ý đến sự đoàn kết phối hợp với các bạn diễn, bởi thành công của vở diễn là không của riêng ai, mà là sự cộng lực của tập thể”.

Rèn luyện các kỹ năng

Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, ngành chuyên môn đã có sự quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng nghệ thuật trong hoạt động biểu diễn nói chung, hoạt động của Đoàn NTCL Bến Tre nói riêng. Với hoạt động biểu diễn của hệ thống Trung tâm Văn hóa tỉnh, sở cũng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng múa chuyên nghiệp, với hoạt động nghệ thuật truyền thống, vừa qua, sở đã tiếp tục tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng diễn xuất và vũ đạo sân khấu.

Bà Trần Thị Kiều Tôn cho biết: “Sở sẽ phối hợp với các đơn vị, các hoạt động liên quan đề xuất các chủ trương để làm sao nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nghệ thuật, trong đó có mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghệ thuật. Cụ thể là lớp nâng cao kỹ năng diễn xuất và vũ đạo sân khấu và hướng tới sẽ tiếp tục mở lớp tập huấn về xử lý thanh nhạc… Mục tiêu ban đầu chỉ tập trung bồi dưỡng tập huấn cho lực lượng Đoàn NTCL nhưng cũng đã mở rộng cho các lực lượng dự thính khác như: thành viên nhóm hát bội Nhà Văn hóa Người Cao tuổi và cộng tác viên Trung tâm Văn hóa tỉnh”.

Bên cạnh các lớp tập huấn, sở cũng đang tạo mọi điều kiện và tiến hành các thủ tục, phần việc để Đoàn NTCL Bến Tre được tham dự Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018 (tháng 9-2018). Lớp tập huấn vừa nêu được tổ chức cũng là điều cần thiết và ý nghĩa, góp phần trang bị kỹ năng cho diễn viên của đoàn chuẩn bị bước vào một kỳ hội diễn quan trọng cấp toàn quốc.

Đạo diễn Thanh Hưng cho biết, các anh chị diễn viên đã khắc phục một số hạn chế, nâng cao hơn kỹ năng diễn xuất và vũ đạo, cách giao lưu phối hợp giữa các diễn viên trên sân khấu. Lãnh đạo đoàn cũng sẽ thường xuyên nhắc nhở các anh chị luôn cố gắng trau dồi các kỹ năng đã học được để tập luyện nhuần nhuyễn hơn cả về vũ đạo và kỹ năng diễn xuất. Trên nền tảng cơ bản đó, áp dụng cho nhiều vai diễn khác để nâng cao chất lượng tất cả các vai diễn được hay hơn, tốt hơn. Chị Phương Trinh - một diễn viên đã có nhiều năm hoạt động tại Đoàn NTCL Bến Tre chia sẻ, từ lớp tập huấn, chị đã học hỏi được rất nhiều kiến thức, kỹ năng để áp dụng nâng cao chất lượng biểu diễn trong quá trình làm nghề của chị sắp tới.

Yêu nghề, “cháy” với nghệ thuật bằng cả trái tim là điều đáng quý, đáng trân trọng nhưng sẽ là rất thiếu nếu chỉ dừng lại ở đó, bởi nghệ thuật là luôn đổi mới và phát triển không có điểm dừng như một bậc tiền bối lĩnh vực nghệ thuật tỉnh - nhạc sĩ Lan Phong đã nói “Không có đỉnh cao nghệ thuật mà chỉ có nghệ thuật đỉnh cao”. Sự chuyên nghiệp cũng cần được rèn giũa để càng chuyên nghiệp hơn nữa.

Lớp tập huấn Nâng cao kỹ năng diễn xuất và vũ đạo sân khấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (diễn ra từ ngày 11 đến 17-7-2018) có hơn 50 học viên là diễn viên của Đoàn NTCL Bến Tre, nhóm hát bội Nhà Văn hóa Người Cao tuổi và cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố. Các học viên được hướng dẫn thực hành kỹ năng diễn xuất, vũ đạo, phối hợp bạn diễn, khắc phục các lỗi nghệ thuật trong biểu diễn, sử dụng đạo cụ hiệu quả, hợp lý… Có 21 học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận và 2 học viên tiêu biểu (Đoàn NTCL Bến Tre) được nhận giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN