Nga phóng tên lửa Soyuz mang theo vệ tinh quân sự vào không gian

02/11/2022 - 17:02

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b tải trọng hạng trung đã được phóng vào lúc 9h48 giờ Moskva (13h48 giờ Hà Nội) ngày 2-11 từ sân bay vũ trụ Plesetsk.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Space)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Space)

Theo Reuters, các hãng thông tấn Nga ngày 2-11 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này đã phóng tên lửa Soyuz mang theo một vệ tinh quân sự vào không gian.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b tải trọng hạng trung đã được phóng vào lúc 9h48 giờ Moskva (13h48 giờ Hà Nội) ngày 2-11 từ sân bay vũ trụ Plesetsk.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ mục đích của vụ phóng này.

Trước đó, trang mạng The Drive của Mỹ ngày 4-8  đưa tin trong sứ mệnh mang tên Cosmos-2558, Nga đã phóng 1 vệ tinh thuộc hệ thống Nivelir với các nhiệm vụ và khả năng chưa được tiết lộ.

Theo The Drive, bước đi này của Nga là do Mỹ phóng vệ tinh do thám USA-326 lên quỹ đạo.

Đây dường như là một thiết bị trinh sát quang điện tử thế hệ mới.

Vệ tinh của Nga đã theo vệ tinh Mỹ và cuối cùng cố định ở khoảng cách 80km.

Tin cho biết vệ tinh Nga có chức năng giám sát - được thiết kế để theo dõi các vệ tinh khác và sửa chữa chúng trên quỹ đạo Trái Đất, đồng thời vệ tinh “thanh tra” này được liên kết với các vệ tinh sát thủ.

Ngày 16-10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng vệ tinh Kosmos-2560 bằng tên lửa đẩy hạng nhẹ Angara-1.2 và đưa thành công thiết bị vào quỹ đạo mục tiêu.

Vụ phóng được thực hiện tại Sân bay vũ trụ Plesetsk ở Vùng Archangelsk vào lúc 22h55 ngày 15-10 giờ Moskva (tức 2h55 ngày 16-10 giờ Hà Nội).

Theo thông báo, đường truyền tín hiệu liên lạc với vệ tinh trong tình trạng tốt và các hệ thống trên vệ tinh này đang hoạt động bình thường.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN