Ngãi Đăng quyết tâm bảo vệ “vùng xanh” gắn phục hồi kinh tế

27/09/2021 - 12:20

BDK.VN - Từ khi dịch Covid-19 xâm nhập vào tỉnh đến nay, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam là một trong những địa phương không có ca F0 xuất hiện trên địa bàn. Để giữ vững “vùng xanh”, thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã đã quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Tổ Covid cộng đồng đến nhà người dân hỏi thăm sức khỏe, tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tổ Covid cộng đồng đến nhà người dân hỏi thăm sức khỏe, tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đồng lòng giữ vững “vùng xanh”

Đại úy Bùi Thanh Lộc - Trưởng Công an xã Ngãi Đăng cho hay, 3 buổi mỗi ngày, công an xã phối hợp với lực lượng quân sự, dân phòng thực hiện tuần tra, kiểm soát trên mọi cung đường về việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở địa phương. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch. 

Công tác tuyên truyền được địa phương tập trung thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện thực tiễn. Ngoài đài truyền thanh xã, ở ấp luôn có đội thông tin lưu động len lỏi vào những vùng sâu mang thông tin đến mọi người. Đều đặn mỗi ngày, khoảng 2 giờ chiều, ông Võ Văn Trắng, ở ấp Bình Sơn chở loa di động trên chiếc xe máy cũ mang thông tin đến những nơi truyền thanh xã không đến được.

Không dừng lại ở đó, việc tuyên truyền gắn liền cùng hoạt động của những tổ Covid cộng đồng, tổ phụ nữ tự quản. Toàn xã có 35 tổ Covid cộng đồng, 37 tổ phụ nữ tự quản được hình thành. Thành viên tổ Covid cộng đồng đến từng nhà thông tin cho người dân hiểu rõ, nắm bắt thông tin liên quan đến Covid-19.

Trong phòng chống dịch, phụ nữ xã Ngãi Đăng làm hậu cần cho tiền tuyến với mô hình “Tổ phụ nữ tự quản, quyết tâm giữ vững vùng xanh”. “Các chị em quan tâm, chia sẻ khó khăn trước dịch bệnh, cùng nhau góp sức cùng địa phương phòng chống dịch”, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ tự quản Nguyễn Thị Mai ở ấp Phú Sơn tâm sự.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Bình Sơn Trần Văn Tắng cho biết: Đảng viên gương mẫu thực hiện, chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch. Chi bộ cùng chính quyền tích cực tuyên truyền, từ đó, người dân rất ý thức trong việc thực hiện từ “5K” cho đến chuyện ra đường khi thực sự cần thiết, mua bán hay giao lưu hàng hóa.

“Trước hết, tôi nhắc nhở người thân, con cháu trong gia đình nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện đúng quy định. Sau đó, xóm giềng nhắc nhở nhau. Khi cần thì trao đổi thông tin gián tiếp qua điện thoại hay giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp”, ông Trần Văn Tăng, người dân ấp Bình Sơn nói.

Phục hồi kinh tế

Bên cạnh giữ vững “vùng xanh”, vấn đề phục hồi sản xuất, kinh doanh là điều cần thiết. Bước vào giai đoạn mới, địa phương từng bước thực hiện nhiều biện pháp song hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngãi Đăng với đặc thù không có chợ truyền thống, mà chỉ có nhóm chợ do tiểu thương phụ nữ hình thành. Vì thế, giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đoàn thể sẽ đi chợ thay người dân. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khi hoạt động trở lại phải ký cam kết cùng địa phương thực hiện nghiêm về quản lý nhân công, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Lực lượng công an kiểm soát xe vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã Ngãi Đăng.

Lực lượng công an kiểm soát xe vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã Ngãi Đăng.

“Sau khi địa phương thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, thương lái thuận tiện trong việc di chuyển, người dân thu hoạch nông sản cũng dễ dàng. Tôi vừa thu hoạch được lứa dừa bị kẹt do dịch, có thêm thu nhập giải quyết khó khăn tồn đọng. Thêm nữa, tôi không còn lo chuyện mua thức ăn trong chăn nuôi hay chăm sóc vật nuôi”, ông Trần Văn Tăng bộc bạch.

Xã quan tâm kiểm tra những phương tiện vận chuyển hàng hóa vào địa phương từ chuyện giấy tờ đến thủ tục đi đường cần phải đầy đủ. Riêng các cơ sở sản xuất, chỉ sử dụng nguồn lao động tại địa phương. Người lao động phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch từ nhà đến chỗ làm và ngược lại, di chuyển theo phương thức “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Ngãi Đăng Trần Văn Hiếu cho biết: Thời gian tới, nhiệm vụ của xã là giữ vững “vùng xanh”, chuyển sang trạng thới bình thường mới. Tập trung phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN