
Học sinh Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm trong giờ tan trường.
Nhiều thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông
Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định, tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm trên cả 3 mặt. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 76 vụ TNGT đường bộ, làm 67 người chết, 15 người bị thương, trong đó TNGT liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) xảy ra 7 vụ, chiếm 9,21%, làm 6 người chết, chiếm 8,96%, 1 người bị thương, chiếm 6,67%. TNGT liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết, trong đó người điều khiển dưới 18 tuổi có 2 trường hợp (TH). Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT, nhất là xử lý các hành vi vi phạm của lứa tuổi thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Lỗi vi phạm phần lớn là chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, đã phát hiện, xử lý 2.325 TH, chiếm 11,8% tổng vi phạm, phạt cảnh cáo 467 TH, phạt tiền 1.830 TH với số tiền 1.529 triệu đồng; xử phạt xe đạp điện, xe máy điện 37 TH, trong đó cảnh cáo 20 TH, phạt tiền 17 TH, số tiền 6,9 triệu đồng.
Hiện nay, tình trạng lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh vi phạm ATGT còn xảy ra nhiều. Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT trong các trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó tuyên truyền trực tiếp 122 cuộc, có 48.450 người tham gia, cam kết 6.213 TH. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh, nhất là triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của học sinh khi tham gia giao thông.
Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông
Để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm ATGT, cần phối hợp thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, nhà trường, gia đình trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT để các em nhận thức đúng, đầy đủ và tự giác chấp hành. Các tổ chức như đoàn, đội, hội tăng cường các hoạt động bổ ích, qua đó lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT. Lực lượng công an các cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với các TH thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện vi phạm khi tham gia giao thông, tập trung trên các tuyến đường xã, đường huyện. Kiểm tra, tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, sửa chữa phương tiện không nhận, cải tạo các phương tiện: mô tô, xe đạp điện. Nhà trường và gia đình tăng cường phối hợp trong công tác quản lý các em. Nhất là vai trò của gia đình trong quản lý các phương tiện giao thông, kiên quyết không giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển.
Theo giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Cao Minh Đức, để đảm bảo ATGT chuẩn bị năm học mới, các cấp ngành, địa phương cần phối hợp tổ chức triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”. Các cơ sở đào tạo cần tăng cường giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm ATGT. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học. Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.
Bài, ảnh: Thu Huyền