Ngăn chặn tội phạm hiếp dâm trẻ em

29/11/2017 - 06:52

Lực lượng chức năng đang làm việc với đối tượng Nguyễn Long Thanh. Ảnh: Thảo Giang

Thời gian gần đây, tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

 Theo thống kê của cơ quan công an, từ đầu năm 2017 đến nay đã xảy ra 5 vụ hiếp dâm trẻ em, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, 3 tháng gần đây liên tiếp xảy ra 3 vụ hiếp dâm trẻ em ở các huyện Ba Tri, Thạnh Phú và Mỏ Cày Bắc gây xôn xao dư luận.

Các vụ hiếp dâm trẻ em đều xảy ra ở địa bàn nông thôn, thân nhân các em ít quan tâm quản lý, chăm sóc và giáo dục ý thức đề phòng bị xâm hại cho các bé gái. Hầu hết các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em đều thiếu hiểu biết về pháp luật khi thực hiện hành vi phạm tội. Chiều 11-9-2017, sau khi đã uống rượu, dục vọng nổi lên, Nguyễn Long Thanh (sinh năm 1984, ngụ ấp Thạnh Quí, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri), thấy cháu Nguyễn Thị D.T. (sinh năm 2011) đang chạy xe đạp đi học về nhà một mình không người theo cùng, Thanh liền chặn xe bé D.T. lại, rồi đưa bé vào nhà vệ sinh của một hộ dân ở gần đó để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Thanh bảo bé D.T. về nhà, còn y cũng bỏ về nhà mình. Nhận được tin báo của gia đình bị hại, lực lượng công an đã vào cuộc và bắt giữ Nguyễn Long Thanh vào ngày hôm sau. Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình và cho biết, lúc nhậu say y chỉ biết hành động theo dục vọng mà không hề nghĩ đến hậu quả, tác hại to lớn do mình gây ra. Những ngày trong tù, Thanh tỏ ra ăn năn, hối hận nhưng đã quá muộn màng.

Quen nhau qua mạng xã hội vào đầu tháng 11-2017, Nguyễn Tấn Hoàng (sinh năm 1998, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) và em N.T.M.T. (sinh năm 2005) thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Đến tối 14-11-2017, Hoàng nhắn tin rủ T. đi chơi và T. đã đồng ý. Sau đó, Hoàng chở T. đi dạo quanh khu vực ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân; được một lúc thì Hoàng chở T. về nhà mình. Tại đây, lợi dụng sự ngây thơ của em T., Hoàng đã thực hiện hiện hành vi đồi bại rồi đưa T. về nhà. Đến chiều 16-11-2017, T. kể lại sự việc cho mẹ mình nghe, sau đó gia đình T. đã đến Công an huyện Mỏ Cày Bắc tố cáo về hành vi của Hoàng. Đến ngày 20-11-2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Hoàng về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận hành vi của mình nhưng lý giải rằng: do thấy T. cao lớn, xinh đẹp như phụ nữ trưởng thành nên làm quen và có quan hệ nam - nữ chứ không biết rằng em T. mới 12 tuổi. Dù với lý do gì đi nữa thì sự thật là Nguyễn Tấn Hoàng đã có quan hệ nam nữ với bé gái dưới 13 tuổi.

Cũng làm quen qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1998, ngụ ấp An Ngãi A, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú và N.T.T.N. (sinh năm 2006) nhiều lần hẹn hò với nhau. Chiều 29-10-2017, Nghĩa hẹn N. cùng nhau đi nhậu sau đó thuê nhà trọ ngủ qua đêm tại thị trấn Thạnh Phú. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của em N. nên Nghĩa đã quan hệ tình dục với em N. 2 lần. Gia đình không thấy em N về nhà nên chia nhau đi tìm. Đến sáng ngày 30-10-2017, khi thấy Nghĩa chở em N. về nhà thì gia đình dẫn cháu đến cơ quan công an tố giác. Nghĩa bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 31-10-2017 vì hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Qua các vụ việc trên cho thấy ý thức trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục các bé gái ở giai đoạn đang phát triển của các bậc phụ huynh trong gia đình còn nhiều hạn chế và có phần lỏng lẻo. Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tội phạm hiếp dâm trẻ em, trước tiên, các bậc cha mẹ phải quan tâm chăm sóc sức khỏe và giáo dục ý thức cảnh giác bị xâm hại cho con em mình: không để các bé gái đi chơi một mình vào ban đêm, không để các bé ở nhà một mình… Cần trang bị cho các bé gái những kiến thức cơ bản về giới tính và cách xử lý các tình huống khi bị đe doạ xâm hại tình dục. Nên tố giác ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện có sự xâm hại tình dục ở trẻ em; khuyến khích trẻ tố cáo những kẻ xâm hại, tránh trường hợp trẻ em bị lạm dụng nhiều lần, nhiều năm mà vẫn không bị phát giác. Một biện pháp quan trọng nữa là ngành giáo dục cần tăng cường giáo dục giới tính nhằm giúp học sinh hiểu rõ được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe giới tính, trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình.

Khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự quy định, hành vi “Hiếp dâm trẻ em” phải chịu trách nhiệm hình sự. Khung hình phạt đối với tội “Hiếp dâm trẻ em” từ 12 - 18 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình tùy theo mức độ thiệt hại đối với các nạn nhân và gia đình.

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN