Ngành nông nghiệp phát huy vai trò “trụ đỡ” trong năm 2022

10/01/2022 - 06:09

BDK - Năm 2021 là một năm bất thường do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sản xuất nông nghiệp (NN) trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn khẳng định vai trò là trụ đỡ; là nền tảng của kinh tế tỉnh nhà. Do đó, mục tiêu đề ra trong năm 2022, ngành NN phải đạt mức tăng trưởng tối đa và gấp nhiều lần.

Thu hoạch tôm công nghệ cao tại huyện Thạnh Phú. Ảnh: Cẩm Trúc

Thu hoạch tôm công nghệ cao tại huyện Thạnh Phú. Ảnh: Cẩm Trúc

Tăng trưởng ở mức 5,6%

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh cho biết, năm 2021, sản xuất NN duy trì tăng trưởng ở mức 5,6%, với giá trị tăng thêm đạt 12.189,7 tỷ đồng. Công tác ứng phó với xâm nhập mặn được tập trung chỉ đạo ngay từ những tháng cuối năm 2020, với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, cùng với sự vận hành hiệu quả của hệ thống ngăn mặn trữ ngọt, nên đã hạn chế tối đa ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến đời sống người dân và không gây thiệt hại lớn cho cây trồng, vật nuôi.

Diện tích và sản lượng thu hoạch lúa tăng so với cùng kỳ. Sản xuất rau màu không thuận lợi. Rau màu thu hoạch chỉ đạt 69,8% kế hoạch, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Diện tích trồng cây ăn trái và sản lượng thu hoạch không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ. Diện tích và sản lượng dừa tăng nhẹ. Riêng ngành dừa trong năm qua xuất khẩu đạt hơn 400 triệu USD.

Sản xuất, tiêu thụ cây giống, hoa, kiểng tương đối tốt ở những tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ quý III, IV, tiêu thụ gặp khó khăn. Chăn nuôi bò, gia cầm phát triển ổn định. Chăn nuôi heo có nhiều chuyển biến so với cùng kỳ. Tổng đàn bò ước tăng 5,4%, đàn heo tăng 11,8%. Tỉnh triển khai các giải pháp phòng trị kịp thời đối với dịch lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên bò, dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan trên diện rộng.

Đặc biệt, tổng diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ước khoảng 2 ngàn héc-ta, đạt 100% kế hoạch và tăng 22% với năm 2020. Năng suất bình quân 60 - 70 tấn/ha. Sản lượng tôm công nghệ cao đạt 40 ngàn tấn. Hình thức nuôi tôm sú - lúa, quảng canh, tôm - rừng phát triển ổn định. Tuy nhiên, trong quý III-2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá tôm nguyên liệu giảm rất mạnh.

Tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Số phương tiện vi phạm vùng biển nước ngoài năm 2021 giảm so với cùng kỳ.

Nhiệm vụ, giải pháp tập trung năm 2022

Dự báo năm 2022, bên cạnh những thuận lợi do kinh tế trong nước tăng trưởng khá cao, thì ngành NN tỉnh vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiên tai, dịch hại diễn biến phức tạp, khó lường; sức cạnh tranh của hàng nông sản còn thấp, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định... sẽ làm ảnh hưởng đến sự chỉ đạo và phát triển kinh tế NN tỉnh.

Nhà vườn Chợ Lách chăm sóc hoa kiểng vụ Tết. Ảnh: Thanh Đồng

Nhà vườn Chợ Lách chăm sóc hoa kiểng vụ Tết. Ảnh: Thanh Đồng

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2022 là “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” làm động lực để toàn ngành quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch, kết luận... đã ban hành, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế NN.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chỉ đạo, năm 2022, ngành NN tập trung lĩnh vực NN, xây dựng một số vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm NN chủ lực của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp liên kết chuỗi giá trị ngành nông sản, thủy sản; xây dựng hoàn thành Trung tâm Cây giống, hoa kiểng Chợ Lách; phát triển ít nhất 500ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao. Triển khai có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra; nâng chất các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có. Chủ động phòng chống thiên tai, sạt lở bờ sông. Đặc biệt, ứng phó với xâm nhập mặn mùa khô năm 2022. Đảm bảo cung cấp đủ nước ngọt sản xuất và sinh hoạt. Thông tin kịp thời, thường xuyên tình hình hạn mặn cho người dân để chủ động sản xuất. Lồng ghép các giải pháp, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tổ chức lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan...

Việc tổ chức thực hiện phải đồng bộ từ tỉnh đến huyện, đến xã. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu không đạt trong năm 2021 (do dịch Covid-19). Đồng thời, tăng cường việc kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở và biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến góp phần phát triển NN theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN