Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình

18/09/2009 - 15:24
Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Vũ Hồng Thanh chủ trì hội nghị.

Có thể khẳng định từ sau hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, toàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong đảng viên, cán bộ và nhân dân.

Từ đó, tạo sự thay đổi lớn trong lối sống, lề lối làm việc và bước đầu có hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong dân. Nhằm tập trung phản ánh, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nêu ra hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, hội nghị giao ban thực hiện cuộc vận động của khối huyện, thành phố vừa diễn ra tại Huyện ủy Giồng Trôm. Ông Vũ Hồng Thanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Từ đầu năm 2009, khắp các huyện, thành phố đã nhanh chóng củng cố ban chỉ đạo, điều tiết thành viên phủ khắp đến các xã, tích cực cùng ban vận động tập trung tuyên truyền với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình và uốn nắn, chấn chỉnh các hành vi đi ngược lại với lời dạy của Bác. Từng bước, ban vận động quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của cấp trên, bám sát chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, thường xuyên kiểm tra, xây dựng các kế hoạch rèn đạo đức, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, hầu hết các địa phương đã linh hoạt lồng ghép việc làm theo tấm gương Hồ Chủ tịch vào cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm và đã được bà con đồng tình hưởng ứng. Tại thành phố Bến Tre,  phường 1, phường Phú Khương, phường Phú Tân, đều có trang bị sổ tay đảng viên để theo dõi, kiểm tra và đánh giá hàng tháng. Đảng ủy vận động người cao tuổi treo bảng có nội dung học tập. Thanh niên vận động xây dựng phố phường xanh - sạch - đẹp. Hội chữ thập đỏ vận động hiến máu nhân đạo, nhân dân đóng góp quỹ xây dựng các công trình công cộng như mắc đèn chiếu sáng, giao thông nông thôn. Một số cán bộ hưu trí dùng lương hưu để tặng quỹ vì người nghèo, khuyến học, xây dựng nhà tình thương. Tại Châu Thành, nông dân hiến đất có giá trị tiền tỷ để xây dựng trường học, có người hơn 10 năm tận tụy bốc thuốc, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, còn chức sắc tôn giáo thì cưu mang đùm bọc trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Ở huyện Mỏ Cày Bắc, người dân tham gia góp ý tích cực trong các cuộc họp công khai như xét bình nghị hộ nghèo, xét tuyển quân, sử dụng nguồn quỹ giao thông nông thôn, khuyến học. Đặc biệt, huyện còn xuất hiện nhiều tấm gương trưởng ấp hết lòng vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa suốt cả 10 năm mà không vì lợi ích riêng tư hay đòi hỏi sự đáp trả thù lao thỏa đáng. Nhiều doanh nghiệp có ý thức quan tâm chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng, tài trợ chính quyền làm việc thiện. Ban chỉ đạo huyện Ba Tri chọn điểm tập trung tuyên truyền tại các trường trung học phổ thông. Ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về Bác Hồ vào mỗi sáng đầu tuần.
Song song với những tấm gương cá nhân, tập thể làm theo lời Bác, cuộc vận động tại một vài nơi cũng còn hạn chế mà sau hội nghị giao ban này cần phải rút kinh nghiệm để hướng đến cuộc họp biểu dương tấm gương điển hình sắp tới đây, tại thành phố Bến Tre. Cụ thể như thành viên ban chỉ đạo huyện Bình Đại tuy đã phủ khắp các xã nhưng còn nhiều người chưa tích cực tham mưu, công tác nhân rộng điển hình còn chậm. Tại Chợ Lách, kết quả cuộc vận động chưa có điểm nổi bật, tấm gương tiêu biểu chưa nhiều. Ngoài ra, có địa phương xây dựng tiêu chí việc làm chưa rõ ràng, cụ thể; sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ; công tác chỉ đạo điểm chưa có nhiều mô hình mới, sáng tạo. Riêng đại diện ban chỉ đạo huyện Thạnh Phú cho rằng công tác nêu gương cá nhân, tập thể còn nhiều thiếu sót và chưa kịp thời.
Ông Vũ Hồng Thanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong những tháng cuối năm 2009, cần tiếp tục tập trung triển khai cuộc vận động gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cơ sở. Trong nội bộ Đảng cần thực hiện đăng ký “làm theo” phải sát với chức vụ, trách nhiệm được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy Đảng, cán bộ lãnh đạo cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động; phải đề cao vai trò gương mẫu nhằm thực hiện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN