
Thượng úy Nguyễn Văn Lợi (giữa) đang cùng tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 60.
Quốc lộ 60 là một trong những tuyến đường huyết mạch, quan trọng của Bến Tre. để cho xe cộ lưu thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc và bọn tội phạm không thể thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình trên tuyến đường này, không thể không nhắc đến nỗ lực của tập thể Chốt tuần tra, kiểm soát giao thông (TTKSGT) cầu Rạch Miễu, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, Công an tỉnh và nổi bật trong tập thể đó là Thượng úy Nguyễn Văn Lợi - một cán bộ tiêu biểu, có nhiều đóng góp đáng kể trong việc bảo vệ an toàn cho tuyến đường trên.
Anh Nguyễn Văn Lợi sinh ra và lớn lên tại xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam. Từ nhỏ, anh đã nuôi dưỡng cho mình ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Năm 2006, để thực hiện ước mơ của mình, anh quyết định tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và được bố trí về công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình tham gia nghĩa vụ, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cùng với đó là sự miệt mài, tích cực ôn thi vào ngành công an. Với nỗ lực của mình, năm 2008, anh đã thi đỗ vào Trường Trung cấp Cảnh sát, chuyên ngành CSGT.
Sau khi ra trường năm 2010, anh Lợi được phân công về công tác tại Đội Tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm thuộc Phòng CSGT đường bộ. Năm 2015, anh được chuyển về Đội tuần tra, dẫn đoàn và được cấp trên phân công là Chốt phó chốt TTKSGT tại cầu Rạch Miễu. Cũng thời điểm này, anh đã thi đậu vào Trường Đại học An ninh nhân dân, hệ vừa làm vừa học được mở tại tỉnh.
Công việc của anh Lợi là hằng ngày cùng với anh em ở chốt tổ chức các ca tuần tra trên tuyến quốc lộ 60 từ đoạn cầu Rạch Miễu đến cầu Hàm Luông để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như phòng, chống ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm và các ngày lễ, Tết. Khi xử lý các trường hợp vi phạm, anh đều giải thích cặn kẽ, rõ ràng để người vi phạm hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật; từ đó nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông.
Tuy công việc khá vất vả nhưng anh vẫn không ngại khó khăn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với vai trò là Chốt phó, anh luôn gương mẫu trong công việc và sinh hoạt, sẵn sàng chia sẻ công việc với anh em, luôn nhắc nhở, động viên anh em hoàn thành nhiệm vụ đã được cấp trên giao.
Với tinh thần đó, mỗi lần tham gia công tác, anh đều tận tụy hết mình, như vào khoảng cuối năm 2017, khi đang tuần tra trên quốc lộ 60 đến đoạn thuộc phường Phú Tân, TP. Bến Tre, với sự nhạy bén trong nghề nghiệp, anh và tổ tuần tra thấy 2 thanh niên đi xe máy có nhiều khả nghi nên đã cho dừng phương tiện để kiểm tra, qua đó phát hiện bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật là 1 túi nylon chứa 123 viên ma túy tổng hợp và 1 túi chứa ma túy đá được ngụy trang và cất giấu kín đáo trong cốp xe, giao cho Công an TP. Bến Tre tiếp tục xử lý. Sau vụ này, anh Lợi đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng giấy khen đột xuất.
“Đồng chí Lợi là một người cán bộ mẫu mực, cương trực, có chuyên môn tốt, có tác phong nhanh nhẹn, luôn tận tụy trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với vai trò là Chốt phó chốt TTKSGT cầu Rạch Miễu, đồng chí luôn làm việc hết mình, thể hiện tốt vai trò quản lý; phân công, giao việc cũng như đôn đốc anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Đó là những lời nhận xét về Thượng úy Nguyễn Văn Lợi của Thiếu tá Võ Tấn Cường - Đội trưởng Đội Tuần tra - dẫn đoàn, Công an tỉnh.
Những đóng góp của Thượng úy Nguyễn Văn Lợi nhiều năm qua đã được cấp trên ghi nhận với nhiều giấy khen của Ban An toàn giao thông tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, năm 2017, anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Bài, ảnh: Minh Tú