Người dân Châu Thành, Chợ Lách đồng thuận kết quả huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

14/04/2025 - 05:40

BDK - Thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2025, tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao đối với 2 huyện Châu Thành, Chợ Lách. Để sớm hoàn thành hồ sơ trình Trung ương thẩm định xét công nhận, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với 2 huyện Châu Thành, Chợ Lách. Việc lấy ý kiến được tổ chức độc lập, khách quan, đúng theo quy định và tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao khá tốt.

Người dân Chợ Lách hài lòng về hạ tầng giao thông được phát triển, tạo thuận lợi trong đi lại, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Hài lòng với kết quả

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tường Đa (Châu Thành) Hồ Lê Thắng cho biết, để việc triển khai lấy ý kiến người dân đạt kết quả, trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tường Đa đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Tham mưu Đảng ủy về cách thức, thời gian tiến hành lấy ý kiến và mời tất cả các thành phần có liên quan họp phân công nhiệm vụ. Tiến hành phát phiếu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện NTM.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tường Đa Hồ Lê Thắng, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thống nhất với UBND xã, các ngành liên quan của xã phân công thực hiện. “Các ấp không tổ chức họp dân mà tổ chức gặp trực tiếp từng hộ gia đình tuyên truyền và phát phiếu lấy ý kiến. Thành lập các tổ công tác lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện NTM. Phát trực tiếp 4.060 phiếu cho đại diện các hộ dân ghi phiếu cho ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng huyện NTM (chiếm tỷ lệ 71% số hộ trên địa bàn - toàn xã có 4.060/5.716 hộ). Tỷ lệ hộ dân đồng tình cao theo các tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân và đề nghị công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM trong thời gian tới”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tường Đa Hồ Lê Thắng cho biết.

Cũng như Tường Đa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thiềng (Chợ Lách) chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xã xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo các CTMTQG xã Tân Thiềng đến thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG xã, Ban Công tác Mặt trận 11 ấp thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thiềng Ngô Thị Bình, MTTQ Việt Nam xã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo xã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống loa, đài ở địa phương. Qua đó, nhân dân hiểu được mục đích, yêu cầu của việc lấy ý kiến, biết được những kết quả đạt được trong quá trình huyện Chợ Lách xây dựng NTM nâng cao, từ đó nhân dân đồng tình cao với kết quả xây dựng NTM nâng cao huyện, góp phần việc lấy ý kiến được thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn, đạt được mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra. Người dân mong muốn Chợ Lách được đón nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong quý II-2025.

 Đảm bảo chính xác, khách quan

Theo Ủy viên Thường trực - Trưởng ban phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Duy Khoa, việc triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện qua 4 bước: Bước 1: Sau khi có văn bản đề nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của người dân trên địa bàn huyện. Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và các xã phối hợp với Ban Chỉ đạo, Ban vận động cùng cấp thống nhất cách thức, thời gian thực hiện; phân bổ phiếu cho các ấp và triển khai cho Ban Công tác Mặt trận ở các ấp tiến hành lấy ý kiến các hộ gia đình. Bước 3: Ban Công tác Mặt trận ấp chủ trì cùng các đoàn thể ấp tổ chức lấy ý kiến thông qua phát phiếu trực tiếp cho các hộ gia đình, hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu từ các hộ gia đình. Bước 4: Tổng hợp kết quả.

Đánh giá về kết quả triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng huyện NTM, NTM nâng cao, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết: Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM đối với Châu Thành; huyện NTM nâng cao đối với Chợ Lách là một bước quan trọng nhằm khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, NTM nâng cao. Các địa phương có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, đến ấp.

Có sự chủ động, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở; sự nhiệt tình của các thành viên Ban Công tác Mặt trận ấp, đặc biệt là các địa phương đã thực hiện nghiêm túc, khách quan, minh bạch. Người dân tham gia tích cực, thể hiện rõ trách nhiệm, sự hiểu biết và đồng thuận cao với những kết quả đạt được.

Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn NTM đối với huyện Châu Thành và huyện đạt chuẩn NTM nâng cao đối với huyện Chợ Lách được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ấp trực tiếp chủ trì lấy ý kiến người dân, thực hiện một cách độc lập, đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh sự hài lòng về hạ tầng, đời sống và môi trường nông thôn được nâng cao, người dân thẳng thắn góp ý một số mặt còn hạn chế như: Tình trạng ô nhiễm rác thải, chất lượng một số tuyến đường xuống cấp, hay việc cần tăng cường hơn nữa các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững. Những ý kiến này là cơ sở rất quan trọng để các cấp chính quyền tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao.

“Với những kết quả trên, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát việc khắc phục những nội dung người dân chưa hài lòng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn, phát huy các thành quả NTM, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân là trong xây dựng NTM”, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết thêm.

“Chú trọng đến việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư nhằm tạo sự lan tỏa và duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa và người dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, góp phần làm cho đời sống người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng phát triển, giàu, đẹp, văn minh”.

(Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN