Người dân hướng về kỳ họp

04/12/2015 - 06:45

Tạo lòng tin với cử tri

Ông Nguyễn Chí Quyền, hội viên Hội Cựu chiến binh Phường 1, TP. Bến Tre bày tỏ: Đây là kỳ họp HĐND cuối nhiệm kỳ, do đó điều mà nhiều cử tri quan tâm hiện nay là HĐND nên đánh giá xác thực về thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trong thực hiện Nghị quyết của tỉnh năm 2015 và 5 năm qua cùng với các nghị quyết chuyên đề trong giai đoạn trên.

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc, chuẩn xác, khoa học, HĐND có định hướng, đề ra mục tiêu phát triển kinh tế cho năm 2016 trên nền của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2016 là năm mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo đà, làm bệ phóng vững chắc cho những năm tiếp theo.

HĐND các cấp nên nhìn nhận, kiểm điểm để đánh giá lại lời hứa của mình trước dân. Đây là việc làm nhằm tạo lòng tin nơi nhân dân và cũng là điều kiện tiên quyết để dân đặt kỳ vọng vào những vị đại biểu được dân tin và bầu vào HĐND các cấp.

Ông Nguyễn Châu Sơn - Phó trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cho biết: Việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND là việc làm thể hiện sự dân chủ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước. Thông qua những buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến thiết thực, gần gũi đời sống người dân đều được cử tri phản ánh kịp thời; thông tin chính thống được đại biểu cung cấp, tạo nên dư luận tốt, mang lại niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, còn nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: tình trạng ô nhiễm môi trường, việc giải tỏa, bồi thường đất đai ở một số nơi giải quyết chưa thỏa đáng...

Chủ trương, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Đảng bộ và chính quyền hợp lòng dân, sát với tình hình thực tế của địa phương. Kinh tế tỉnh nhà trong năm qua có sự tăng trưởng khá, đời sống người dân được nâng lên. Hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho người dân trong lưu thông hàng hóa. Kết quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo điều kiện để người dân vùng quê có đời sống vật chất tốt hơn, cải thiện về hưởng thụ văn hóa, đời sống tinh thần.

Bà Trương Thị Cẩm Hồng - Giám đốc Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉnh, các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo để trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hay kích cầu. Có chính sách hỗ trợ kinh phí, cho vay với lãi suất thấp từ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ để mở rộng sản xuất…

Thông qua những chuyến giám sát của HĐND tỉnh, những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, công ty đều được đại biểu HĐND tiếp thu và kịp thời kiến nghị các ngành hữu quan chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những chính sách như khuyến công, xúc tiến thương mại được các cơ quan thực hiện khá tốt. Việc quảng bá, chào bán sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước cũng như những lần tham gia hội chợ thương mại được các ngành tập trung thực hiện. Đây là những giải pháp hiệu quả giúp các doanh nghiệp, công ty an tâm sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền được xích lại gần nhau hơn.

Những vấn đề bức xúc

Bà Trịnh Thị Bích Phượng, ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc cho biết: Vấn đề an ninh nông thôn, tình hình tai nạn giao thông ở nông thôn rất đáng báo động, nhất là khi xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường được đầu tư mở rộng, lưu lượng xe lưu thông nhiều dẫn đến tai nạn cũng nhiều, thậm chí nghiêm trọng. Tình trạng trộm cắp còn xảy ra nhiều, làm mất an ninh nông thôn, gây bức xúc trong đời sống người dân. Vấn đề đáng quan tâm nữa ở địa phương là ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Thời gian qua đã có rất nhiều ý kiến của cử tri qua các cuộc tiếp xúc của HĐND nhưng vấn đề trên chưa được xử lý nghiêm bởi việc xử phạt của địa phương không đủ sức răn đe. Sau mỗi đợt kiểm tra của ngành chức năng xã, hộ chăn nuôi khắc phục mang tính đối phó, làm cho qua chuyện. Xử phạt chưa nghiêm, đôi lúc còn nể nang nhau là có xảy ra.

Ông Nguyễn Hữu Trí, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành nói: Có sự việc, sự vụ người dân chủ động “rình” bắt quả tang các công ty, nhà máy trong khu công nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, báo lên cơ quan chức năng. Chính quyền các cấp có đến kiểm tra nhưng rồi sự việc, sự vụ vẫn đâu vào đấy; điều này làm mất lòng tin của nhân dân. Mong rằng đại biểu HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh những đơn vị gây ô nhiễm.

Về thực hiện chính sách giảm nghèo, thực tế đáng buồn là thái độ trông chờ của hộ nghèo. Có những hộ đủ điều kiện thoát nghèo mà vẫn sống nhờ vào chế độ, chính sách đối với hộ nghèo. Có người lười lao động, “giấu” tài sản, thu nhập để được bình xét hộ nghèo… gây phản cảm, bức xúc trong nhân dân.

Ông Trần Văn Lực, ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre kiến nghị: HĐND các cấp cần quan tâm giám sát, kiểm tra tình hình ô nhiễm tại bãi rác Phú Hưng. Hiện nay, trong mùa gió chướng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là bệnh đường hô hấp với trẻ em. Nên chăng đóng cửa bãi rác này hoặc có hướng xử lý rác theo công nghệ mới. Xung quanh khu vực này có đến 3 trường học. Vào mùa gió chướng, các cháu học sinh rất khó mà học nổi bởi mùi hôi xông lên từ bãi rác. 

P. Tuyết - Th. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN