Người phụ nữ thời đại mới tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện

08/03/2023 - 05:35

BDK - Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng với mục đích ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Bến Tre nói riêng. Đây cũng là dịp để các cấp hội trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng đến xây dựng người phụ nữ thời đại mới tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện… Xung quanh nội dung trên, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Ảnh: Ánh Nguyệt

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Ảnh: Ánh Nguyệt

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy, nghị quyết và các phong trào thi đua (PTTĐ), khâu đột phá, mô hình hay, nhân tố mới của hội trong thời gian qua?

- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa: Thời gian qua, các cấp hội quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chủ đề năm, các nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chính trị, kịp thời rà soát, bổ sung kế hoạch hoạt động, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí PTTĐ gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung các tài liệu tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ; tuyên truyền, giới thiệu nhiều điển hình, mô hình, cách làm hay, lan tỏa những thông tin tích cực. Cách thức vận động nguồn lực được đổi mới, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tăng nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án và tổ chức các sự kiện, tạo hiệu ứng truyền thông cao.

Tập trung triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ với việc tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ “Đồng khởi mới”. Thực hiện PTTĐ “Xây dựng người phụ nữ Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện” hướng đến xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với thực hiện “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc”.

Trong năm đã thành lập 32 tổ hội phụ nữ trong doanh nghiệp với 450 thành viên. Tổng số hội viên toàn tỉnh là 286.721 người, so với tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 57,8%. Công tác phát triển đảng viên nữ được cấp ủy đặc biệt quan tâm, đã giới thiệu phát triển 338 đảng viên nữ đạt tỷ lệ 47%.

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, với các mô hình cụ thể, thực hiện 336 công trình, phần việc. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí vận động gần 60 tỷ đồng. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá trên 100 sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đạt chuẩn OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương; hỗ trợ 610 mô hình phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

* Vai trò của người phụ nữ thông qua các PTTĐ, hướng đến xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới?

- Đó là tiếp tục phát động PTTĐ trong phụ nữ, hội viên, cán bộ hội bằng các hình thức phù hợp; tuyên truyền, giới thiệu về nội dung PTTĐ; vận động hội viên, cán bộ, phụ nữ tích cực tham gia các PTTĐ. Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy vai trò tuyên truyền của cơ quan truyền thông, báo chí, Fanpage của Hội LHPN các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Chủ động phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong PTTĐ ở mỗi cấp. Phát động hội viên phấn đấu mỗi ngày lan tỏa một tin tốt, một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội. Tham mưu cấp ủy, chính quyền lồng ghép thực hiện nội dung PTTĐ “Phụ nữ tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện” gắn với “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” cùng các PTTĐ, cuộc vận động đang thực hiện tại địa phương.

* Năm nay, kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, hội có những hoạt động nổi bật nào?

- Hội chỉ đạo các cấp hội tổ chức hoạt động kỷ niệm với nội dung cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em. Tổ chức các hoạt động khơi dậy và phát huy văn hóa truyền thống như: liên hoan hát ru, dân ca; liên hoan dân vũ; các hoạt động làm bánh dân gian; biểu diễn trang phục truyền thống. Phối hợp tổ chức ngày hội ra quân chỉnh trang nhà cửa, đường xóm, ấp, khu phố xanh - sạch - đẹp - thân thiện - an toàn trên cơ sở thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với ngày “Chủ nhật nông thôn mới” tại địa phương. Tiếp tục thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Riêng đối với cấp tỉnh, tổ chức họp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ gắn với giao lưu chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu cấp tỉnh. Tổ chức đêm chung kết Liên hoan hát ru, hát dân ca và dân vũ, tổ chức trao giải hội thi “Cảm nhận về áo dài Việt Nam”. Phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Tổ chức đoàn cán bộ Hội Phụ nữ qua các thời kỳ viếng đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 103 năm ngày sinh của Nữ tướng. Hưởng ứng chương trình trồng cây xanh của Chính phủ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. Tổ chức hội thảo biên soạn Lịch sử phong trào phụ nữ Bến Tre giai đoạn 1930 - 2020. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động liên quan bình đẳng giới.

* Xin cảm ơn Chủ tịch Hội LHPN tỉnh!

Hoàng Phương (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN