
Nhà báo Huỳnh Vũ (bìa phải) nhận hoa từ Bí thư Tỉnh ủy trong buổi giao lưu gương điển hình tại buổi họp mặt. Ảnh: T.Thảo
Tại buổi họp mặt tuyên dương khen thưởng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19-5-1890 - 19-5-2018) do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 15-5-2018, nhà báo Huỳnh Vũ là một trong 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
* Phóng viên: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, những kết quả mà chị tâm đắc nhất là gì?
- Nhà báo Huỳnh Vũ: Nội bộ đã đoàn kết rồi, 2 năm qua tiếp tục đoàn kết chặt chẽ hơn. Dân chủ đã được phát huy, nay phát huy mạnh mẽ hơn. Việc kể câu chuyện về Bác những năm gần đây thực hiện có chiều sâu hơn, thay vì trước đó chỉ duy nhất đồng chí bí thư kể và liên hệ thực tế luôn thì 2 năm qua, đảng viên luân phiên kể và chỉ định bất kỳ đồng chí nào nêu cảm nhận về câu chuyện. Việc này giúp đảng viên tập trung lắng nghe, và một khi đã chú ý lắng nghe thì sẽ có cảm xúc về Bác, khi có cảm xúc về Bác thì ít nhiều gì cũng sẽ học tập và làm theo Bác.
Từ việc học tập, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), cùng với việc thực hiện năm “hành động”, năm “tăng tốc” của Tỉnh ủy, đơn vị đã tiến hành một loạt những công việc được xem như là đột phá: thay đổi một phần nội dung trong chương trình thời sự, tất cả những tin tức quan trọng của huyện đều được đưa trong ngày. Mạnh dạn mời gọi cộng tác viên từ đài tỉnh để cung cấp nhanh nhất những thông tin thời sự quan trọng của tỉnh. Tiến hành sắp xếp lại toàn bộ lịch phát các chuyên mục và bắt tay vào việc nâng cao chất lượng. Thực hiện việc khảo sát 100% cụm truyền thanh ấp và đề xuất với lãnh đạo huyện phương án đầu tư dần trang thiết bị…
Với một tập thể chỉ 6 công chức, viên chức, thực hiện cả khối việc của một cơ quan tuyên truyền là sự nỗ lực rất lớn của từng đồng chí. Sự nỗ lực đó đã góp phần duy trì liên tục 10 năm liền danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 6 năm liền chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
* Suy nghĩ nào thôi thúc chị bắt tay vào thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 05?
- Đã có nền tảng khá vững chắc từ thực hiện Chỉ thị số 06 và Chỉ thị số 03, nếu không bắt tay vào làm quyết liệt thì sẽ không tiếp tục phát huy được kết quả đã có. Mặt khác, tôi nghĩ rằng, nếu thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thì song song với đó sẽ là thực hiện tốt phương châm Đại hội X của tỉnh “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Đổi mới”.
* Chị từng chia sẻ “Nói ít lại, làm nhiều hơn, kiểm tra nhiều hơn” là phương châm hành động của chị. Theo chị, đến nay, hiệu quả của phương châm này như thế nào?
| Nhà báo Huỳnh Vũ, tên đầy đủ là Lê Thị Huỳnh Vũ, sinh năm 1971, công tác tại Đài Truyền thanh huyện Thạnh Phú năm 1989, hiện nay là Bí thư Chi bộ, Trưởng Đài Truyền thanh huyện Thạnh Phú. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Huỳnh Vũ là một nhà báo nhiệt tình, say mê với công việc và có nhiều nỗ lực để vượt khó, sáng tạo. |
- Trước hết là đã giảm được hội họp, thay vì đầu tuần nào cũng họp báo thì những năm gần đây, 2 tuần họp 1 lần, những vấn đề nào cần thiết phải thông tin thì họp bộ tứ hoặc họp lãnh đạo để tiếp tục truyền đạt trong anh em. Thời gian họp cũng được rút ngắn hơn, phần chỉ đạo ngắn gọn nhưng cụ thể hơn trong giao việc và giải pháp thực hiện. Việc kiểm tra trong quá trình giao việc cũng được thực hiện sớm hơn.
Để có được sản phẩm phát trên sóng hàng buổi đó là công sức của cả tập thể. Một guồng máy phải vận hành đều đặn, liên tục, nên yếu tố cốt lõi vẫn là tính chủ động, tinh thần tự giác trong mỗi đồng chí. Tôi đánh giá rất cao tố chất này ở đồng nghiệp. Càng ngày, chúng tôi thấy rằng mình càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của lãnh đạo, nhu cầu cần được thông tin của thính giả và yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng lúc.
* Được biết, chị đã xem qua hết quyển tài liệu Hỏi - Đáp gần 200 trang về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Chị có thể chia sẻ nội dung mà chị cho là gắn nhiều với nghề báo, với vị trí việc làm của nhà báo?
- Mỗi người sau khi học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ có một cách vận dụng khác nhau. Tôi không dám nói rằng nội dung này, nội dung kia gắn nhiều với vị trí việc làm của chúng ta để các nhà báo cần phải học tập. Chỉ riêng với bản thân tôi, sau khi xem qua quyển tài liệu, tôi thấy rằng mình cần phải học tập nhiều hơn phong cách làm việc tập thể, dân chủ của Bác. Tác phong làm việc tập thể, dân chủ của Bác luôn tạo ra được một bầu không khí hoạt bát, hăng say làm việc và khuyến khích sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Công việc của chúng ta luôn cần phải có sự sáng tạo không ngừng. Do vậy, trước khi bắt tay vào công việc phải có một tâm thế thoải mái, không thấy rằng mình bị áp đặt, mệnh lệnh. Khi có một tâm thế thoải mái trong quá trình thâm nhập thực tế thì sẽ góp phần quan trọng trong việc cho ra sản phẩm có chất lượng. Khi đó, yếu tố liêm, chính cũng sẽ hiện diện trong quá trình tác nghiệp, trong quá trình hình thành nên tác phẩm của mình.
* Xin cảm ơn chị!
Thạch Thảo (thực hiện)