Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư giành giải văn học Đông Nam Á 2008

07/10/2008 - 13:16

Chủ tịch Hội nhà văn Thái Lan Chamaiporn Saengkrachang nhận xét: Nguyễn Ngọc Tư có lối viết theo kiểu kể chuyện đặc biệt được nhiều người quan tâm

Nguyễn Ngọc Tư là nữ nhà văn Việt Nam đầu tiên và trẻ nhất được nhận giải thưởng lần này. Trước chị có 11 nhà văn, nhà thơ danh tiếng của Việt Nam được nhận giải thưởng văn học Đông Nam Á gồm: Tố Hữu năm 1996; Ma Văn Kháng- 1998; Nguyễn Khải- 2000; Nguyễn Đức Mậu- 2001; Nguyễn Kiên- 2002; Bằng Việt- 2003; Đỗ Chu- 2004; Inrasara- 2005; Lê Văn Thảo- 2006; Trần Văn Tuấn- 2007.

Giải thưởng văn học Đông Nam Á được trao hằng năm. Đây là lần thứ 30 giải được tổ chức. Năm nay có 9 nhà văn của các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào, Cămpuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Brunay được nhận giải.

Lễ trao giải thưởng Văn học Đông Nam Á 2008 sẽ diễn ra tại Bangkok ngày 30/9do công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn trao.

Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Chị bắt đầu sự nghiệp văn chương khi 20 tuổi. Hiện chị là biên tập viên tạp chí Văn nghệ tỉnh Cà Mau và Hội văn học nghệ thuật Cà Mau.

Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư phần lớn viết về nông thôn, nông dân, dân nghèo và nghệ sĩ và thường là những câu chuyện buồn vì chị cho rằng nỗi buồn và số phận con người dễ tác động đến người đọc. Và không lấy từ nguyên mẫu ngoài đời mà do chị hư cấu, tưởng tượng ra.

Tập truyện ngắn “Cánh đồng bất tận” được giải thưởng văn học Đông Nam Á lần này của Nguyễn Ngọc Tư gồm 14 truyện ngắn chọn lọc hay và mới nhất./

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN