Nhắc nhở, xử lý nhiều bến khách ngang sông đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

27/11/2022 - 14:35

BDK.VN - Tổ Thường trực liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2022 vừa tổ chức kiểm tra liên ngành đợt 3 (trong 2 ngày 17 và 18-11-2022) trên các tuyến sông, kênh gồm: Sông Bến Tre, Cái Cấm, Cái Mơn, Hàm Luông (từ ngã 3 sông Bến Tre - sông Hàm Luông đến ngã 3 sông Hàm Luông - sông Tiền), sông Thành Triệu, kênh Chợ Lách và Cổ Chiên. Qua đó, đã nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy.

Tổ Thường trực kiểm tra, ghi nhận thực tế về tình hình đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên một số tuyến sông, kênh.

Tổ Thường trực kiểm tra, ghi nhận thực tế về tình hình đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên một số tuyến sông, kênh.

Tổ Thường trực gồm đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bến Tre) và Chi cục Đăng kiểm Bến Tre đã thực hiện kiểm tra 17 bến và 11 phương tiện thủy nội địa, lập 18 biên bản kiểm tra liên ngành và 5 biên bản vi phạm hành chính. Cụ thể, Tổ kiểm tra 9 bến khách ngang sông, 4 bến du lịch, 2 bến vật liệu xây dựng, 1 bến xăng dầu và 1 cầu tàu; kiểm tra 9 phương tiện chở khách ngang sông và 2 phương tiện chở khách du lịch. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 27 triệu đồng.

Một số lỗi vi phạm được Tổ Thường trực lập biên bản kiểm tra nhắc nhở như: Yêu cầu chủ bến sơn bảo dưỡng báo hiệu do báo hiệu bến khách ngang sông bị bong tróc, phai mờ không phát huy tác dụng; yêu cầu thuyền trưởng không chở quá số lượng người quy định, vận động hành khách mặc áo phao khi qua phà và không cho phương tiện xuất bến khi có mưa to, gió lớn. Lập biên bản vi phạm hành chính đối với bến khách ngang sông không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự người thứ ba. Một số phương tiện chở khách tại bến thủy không có bình chữa cháy, không có dụng cụ nổi cầm tay, áo phao có trang bị đầy đủ nhưng không sử dụng được cũng được Tổ Thường trực lập biên bản yêu cầu chủ phương tiện phải trang bị đầy đủ.

Đáng chú ý, đối với Bến cầu tàu Chợ Lách - bờ trái kênh Chợ Lách (phía trước trụ sở Huyện ủy cũ), Bến cầu tàu Chợ Lách bằng bê-tông, do UBND huyện Chợ Lách quản lý, đến nay cầu tàu này không còn sử dụng nên đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực cầu tàu, không có báo hiệu chướng ngại vật. Do đó, Tổ Thường trực lập biên bản kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu đơn vị quản lý cầu tàu nếu không còn sử dụng cầu tàu thì tiến hành dỡ bỏ để đảm bảo an toàn giao thông thủy, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Mọi sự cố xảy ra do đơn vị quản lý cầu tàu chịu trách nhiệm. Đồng thời, Tổ Thường trực bàn giao biên bản kiểm tra cho đại diện Ban An toàn giao thông huyện Chợ Lách để tiếp tục kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đối với Bến du lịch TP. Bến Tre - bờ trái sông Bến Tre, bến này đã có Quyết định về việc công bố hoạt động bến thủy nội địa có hiệu lực đến ngày 7-11-2023. Có báo hiệu bến thủy nội địa và báo hiệu chướng ngại vật. Tổ Thường trực lập biên bản kiểm tra nhắc nhở yêu cầu khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng khai thác, chủ đầu tư tổ chức rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước khu vực thi công hoặc ngoài phạm vi vùng nước khu vực thi công đúng theo Nghị định số 08/2021/ NĐ-CP ngày 28-1-2021. Bổ sung văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đường thủy nội địa báo hiệu hành lang an toàn cầu Bến Tre. Hiện tại báo hiệu bến bị cây che khuất, đề nghị di dời đến đúng vị trí để báo hiệu phát huy tác dụng và bố trí hệ thống chiếu sáng tại vị trí bến.

Tổ Thường trực đã báo cáo và kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố kiên quyết xử lý các vị trí chưa được cơ quan chức năng công bố hoạt động khai thác (kể cả bến khách ngang sông) hoặc hết phép hoạt động, các công trình khác trên tuyến đường thủy nội địa vi phạm và các trường hợp vi phạm khác trong thời gian dài ở tại địa phương.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN