 |
Nhân dân ấp Vĩnh Nam tích cực xây dựng tuyến đường văn minh. |
Để đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2012, Khối vận xã Vĩnh Thành (Chợ Lách) đã chủ trì xây dựng mô hình Dân vận khéo gắn với Cuộc vận động thỉnh thờ ảnh Bác Hồ.
Vĩnh Nam là ấp được tách ra từ ấp Đông Nam, có diện tích tự nhiên 166,11ha, với 316 hộ dân, 1.120 nhân khẩu; trong đó có hơn 85% hộ dân là tín đồ công giáo và số hộ còn lại theo đạo Cao Đài, đạo Phật. Ông Nguyễn Tấn Thành - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Nam cho biết, ngay đầu năm 2012, Chi bộ đã họp thống nhất đề ra Nghị quyết thực hiện mô hình Dân vận khéo “Vận động nhân dân thỉnh thờ ảnh Bác Hồ”. Ban Vận động của ấp được thành lập, gồm 12 thành viên, đã xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động. Ấp đã tổ chức 37 cuộc vận động, với 859 lượt người tham dự, nhằm quán triệt sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Ban Vận động đã tiến hành khảo sát, có 62 hộ dân có treo ảnh Bác Hồ trong nhà. Qua đó, Ban đã tập trung tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ và nhân dân thấm nhuần và hình thành ý thức tự rèn luyện, xây dựng cho bản thân và gia đình đạo đức, lối sống tốt đẹp. Kết quả là nhân dân trong ấp Vĩnh Nam đã tâm đắc và học tập ở Bác hai chuẩn mực gần gũi với đời sống là “cần, kiệm” và “đoàn kết, nhân ái”.
Ông Nguyễn Thanh Minh - Biện Nhà thờ Cái Mơn bộc bạch: Bác Hồ là người có công rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bác là vị lãnh tụ đã đem lại độc lập, tự do cho đất nước, rất xứng đáng để mọi người tôn thờ. Ông Minh đã chọn vị trí trang nghiêm để thờ ảnh Bác. Ông cho biết, khi căn nhà sửa chữa hoàn thiện, ông sẽ lập bàn thờ Bác Hồ. Ông Minh cho rằng, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thỉnh thờ ảnh Bác Hồ đã tác động làm chuyển biến về nhận thức trong người dân. Từ đó, giáo dân tham gia cuộc vận đồng trên tinh thần tự nguyện. Hiện, trong ấp đã có 215 hộ đồng bào công giáo thỉnh thờ ảnh Bác Hồ. Song song đó, lời dạy của Bác cũng đã đi vào đời sống của người dân, thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, với 80% hộ dân có nhà cặp theo tuyến lộ liên xã Vĩnh Thành - Vĩnh Hòa - Phú Sơn đã tự mua cột cờ bằng tuýp sắt để treo cờ Tổ quốc vào dịp kỷ niệm các ngày lễ và Tết. Thực hiện theo lời dạy của Bác: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, các hộ dân trong ấp đã hưởng ứng bằng việc làm thiết thực. Tuyến lộ liên xã đã được bê-tông hóa. Khi đầu tư nhựa hóa, các hộ dân đã đóng góp kinh phí 36 triệu đồng và 300 ngày công lao động để làm đường rẽ trong ấp, với tổng chiều dài 2,07km, giúp cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa được dễ dàng hơn. Các hộ dân cùng mạnh thường quân đã đóng góp kinh phí trên 27 triệu đồng xây dựng 3 cây cầu bê-tông. Nhân dân ấp Vĩnh Nam còn thể hiện tình đoàn kết, nhân ái, giúp nhau vượt khó trong cuộc sống. Có 5 hộ gia đình cần kiệm vươn lên và đã thoát nghèo; 7 hộ nghèo được xem xét tặng nhà tình thương. Nhân dân cũng đã cùng chính quyền trồng và chăm sóc cây xanh dọc theo tuyến đường liên xã Vĩnh Thành - Vĩnh Hòa - Phú Sơn để đạt tiêu chí tuyến đường văn minh.
Ông Đinh Xuân Rở cho biết thêm, mô hình Dân vận khéo này đang được nhân rộng ra phạm vi toàn xã, với 2.500/4.460 hộ đã thỉnh thờ ảnh Bác. Mô hình mới triển khai bước 1 nhưng đã đem lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi nhận thức của hộ dân, đặc biệt đối với đồng bào có đạo.
"Mô hình vận động nhân dân thỉnh thờ ảnh Bác Hồ được triển khai rộng khắp ở 12/12 ấp của xã. Vĩnh Nam là ấp tiên phong trong thực hiện mô hình này".
(Ông Đinh Xuân Rở - Trưởng Khối Vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Thành). |