
Ao tròn, xây nổi nuôi tôm theo mô hình Combine Mini. Ảnh: Thạch Thảo
Thời gian qua, hình thức nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh phát triển rất mạnh trên địa bàn huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Theo số liệu khảo sát của ngành nông nghiệp, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao khoảng 2.000ha. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về phát triển nuôi tôm công nghệ cao 4.000ha vào cuối nhiệm kỳ, ngày 1-6-2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển 4.000ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2025. Trong đó, Công ty cổ phần CP Việt Nam góp phần rất lớn để đạt được mục tiêu đến năm 2025.
Những năm qua, Công ty cổ phần CP Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành nuôi tôm tại địa phương, tỉnh cũng tin tưởng vào năng lực của doanh nghiệp. Ngoài các mô hình nuôi tôm với quy mô lớn, gần đây, Công ty cổ phần CP Việt Nam thực hiện mô hình mới CPF - Combine Mini dành cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Hiện nay, công ty đang đầu tư thực hiện hơn 40 mô hình tại 3 huyện: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú. Theo công ty, mô hình Combine Mini có 3 ưu điểm: diện tích nhỏ, vốn ít và sử dụng nhân công trong gia đình, tôm nuôi có thể đạt kích cỡ 20 con/kg; mở ra triển vọng làm giàu cho nông hộ nuôi tôm trong tỉnh.
Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội, mô hình phù hợp mức độ đầu tư của đại đa số người dân nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh như: đa số người dân có diện tích đất từ 5.000 - 10.000m2, nên có thể đầu tư cho những hộ này. Vốn để đầu tư không quá lớn, đối với hộ nuôi có diện tích 5.000m2 thì chỉ cần 500 - 700 triệu đồng là đầu tư được. Mô hình nhỏ nên việc quản lý các yếu tố môi trường tốt hơn, chặt chẽ hơn. Về công lao động, sử dụng lao động là các thành viên trong gia đình có thể tham gia. Hạn chế rủi ro về dịch bệnh hơn so với mô hình quy mô lớn. Tỷ lệ thành công cao hơn. Hiện tại theo thống kê hơn 90% ao nuôi thành công, do đó mang lại kinh tế cao và ổn định hơn.
Hữu Hiệp