Nhất bảng, bóng chuyền Hóa chất Đức Giang nhận thưởng hơn Vô địch

11/05/2021 - 21:24

Sau khi nhất bảng B và xếp hạng nhì tại Cúp Hùng Vương 2021, đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội nhận mưa tiền thưởng từ ông chủ đội bóng.

Bấy lâu nay, mỗi khi đội bóng chuyền nữ  Hóa chất Đức Giang Hà Nội thi đấu ở đâu là nơi đó gần như trở thành ngày hội của Cổ động viên mang áo đỏ. Đội quân cổ vũ nồng nhiệt từ ngoài sân tới nhà thi đấu ấy chính là những cán bộ công nhân viên của Công ty Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được "cử" đi trở thành VĐV thứ 7 của đội bóng trên khán đài.

Mức chịu chi của ông chủ đội bóng Đào Hữu Huyền còn nằm ở chỗ, ông mạnh tay thưởng nóng sau mỗi trận đấu, sau mỗi giải hoặc 1 vòng đấu. Bất cứ khi nào đội đạt thành tích như mong đợi là ông lại..."thưởng". Việc các VĐV Hóa chất Đức Giang Hà Nội mặc dù chưa vô địch nhưng đã nhận được tiền thưởng gấp nhiều lần so với chức vô địch là "chuyện thường ngày".

Trên trang cá nhân của CLB thông báo số tiền thưởng "kỷ lục" của đội bóng chỉ sau 1 vòng đấu

Trên trang cá nhân của CLB thông báo số tiền thưởng "kỷ lục" của đội bóng chỉ sau 1 vòng đấu

Tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021 vừa qua, đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã xuất sắc cán đích với ngôi đầu bảng, qua đó họ nghiễm nhiên dành 1 suất tham dự Cúp Hùng Vương 2021. Tại Cúp Hùng Vương, mặc dù xuất sắc vượt qua Ninh Bình Doveco để tiến vào trận chung kết, song thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà không thể vượt qua cô trò Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

Trận chung kết nội dung nữ Cúp Hùng Vương 2021 tài hiện trận đấu tại vòng 1 bảng B giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021 vừa qua. Đội bóng VTV Bình Điền Long An thêm 1 lần nữa vượt qua Hóa chất Đức Giang Hà Nội để có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang trên đất Phú Thọ.

Hóa chất Đức Giang Hà Nội đành ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi và xếp thứ 2 chung cuộc. Mặc dù vậy, sau khi trở về từ Phú Thọ và chuẩn bị cho đợt tập luyện mới, toàn thể đội bóng đã nhận được phần thưởng lớn đến từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Số tiền 1,2 tỷ cho vị trí nhất bảng và nhì Cúp Hùng Vương được cho là số tiền "khủng" so với làng bóng chuyền Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay. 

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN