Nhiều hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15-10

12/10/2018 - 21:16

BDK.VN - Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam 15-10, một số huyện trong tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện này.

Hội LHTN Việt Nam huyện tuyên dương cán bộ hội, hội viên và thanh niên. Ảnh: Lê Chẳn

Hội LHTN Việt Nam huyện tuyên dương cán bộ hội, hội viên và thanh niên. Ảnh: Lê Chẳn

* Tại Nhà thiếu nhi huyện, Hội LHTN Việt Nam huyện Thạnh Phú đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2018).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam qua 62 năm xây dựng, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Tiếp nối truyền thống của Hội, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Thạnh Phú luôn duy trì và có bước phát triển toàn diện về tư tưởng, tổ chức và phong trào. Trong lực lượng thanh niên đã xuất hiện nhiều mô hình mới trong các phong trào tình nguyện, xây dựng và phát triển kinh tế. Công tác phát triển hội viên mới và bồi dưỡng giới thiệu hội viên tiên tiến cho Đoàn kết nạp đoàn viên mới đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2024.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam huyện tuyên dương 11 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trong việc thực hiện hai nội dung lớn của Hội: Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", "Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên".

Cũng trong buổi họp mặt này, Hội LHTN Việt Nam huyện cho ra mắt Ban Chủ nhiệm "Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc cách mạng" gồm 9 thành viên, anh Nguyễn Công Lý làm Chủ nhiệm.

Lê Chẳn

* Hội LHTN Việt Nam huyện Ba Tri tổ chức Liên hoan văn nghệ thanh niên các tôn giáo lần thứ III năm 2018.

Có 6 đội gồm Ủy ban Hội LHTN xã An Thủy, Ủy ban Hội LHTN các xã thuộc  các tiểu vùng và trường THPT tham gia.

Mỗi đội biểu diễn một chương trình văn nghệ, với các tiết mục: đơn ca, song ca, tốp ca, múa trong thời gian từ 15 - 20 phút. Nội dung hát về tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo quê hương, về thanh niên Việt Nam, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, về tôn giáo.

Kết quả, đội liên quân các xã tiểu vùng VI và Trường THPT Tán Kế đã xuất sắc đạt giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội các xã tiểu vùng III và Trường THPT Sương Nguyệt Anh, giải Ba được trao cho đội các xã tiểu vùng I và Trường THPT Phan Liêm.

Trần Xiện

* Tại xã Phú Phụng, Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách tổ chức Họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống của Hội (15-10-1956 – 15-10-2018).

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN huyện tặng giấy khen cho 15 cán bộ, hội viên tiêu biểu năm 2018; trao 10 triệu đồng từ nguồn quỹ thanh niên lập nghiệp cho thanh niên Nguyễn Hữu Tuyền, ở xã Phú Phụng; trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà "Tình bạn" cho thanh niên Lê Văn Ngoan và Nguyễn Hữu An là hội viên Chi hội ấp Chợ; trao tặng 10 phần học phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau buổi họp mặt, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện đã đến thăm hỏi, thăm khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà tại nhà của 5 hộ gia đình có công cách mạng trên địa bàn xã Phú Phụng.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN