Nhiều hoạt động mừng xuân 2018

10/01/2018 - 08:08

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, mừng xuân 2018 sẽ có một số hoạt động chính như: lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết; tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại xuân 2018 (từ ngày 24 đến 31-1-2018, tại khu vực Bảo tàng tỉnh); viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và các huyện; tổ chức hội xuân cấp tỉnh và các huyện (điểm chính cấp tỉnh tại Bảo tàng tỉnh và một số điểm khác); họp mặt đầu xuân (có 5 cuộc: báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, tôn giáo và kiều bào); tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI (ngày 2-3-2018, tại đình Phú Tự, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre).

Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chương trình nghệ thuật đón giao thừa mừng Xuân Mậu Tuất - năm 2018. Chương trình sẽ diễn ra lúc 22 giờ ngày 15-2-2018 (tức 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại Công viên Mỹ Hóa, Phường 7, TP. Bến Tre, gồm có các nội dung chính: diễn văn lễ kỷ niệm, phát biểu cảm tưởng của tuổi trẻ, biểu diễn nghệ thuật, trống hội, múa lân… và bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút. Các đơn vị liên quan đang tiến hành công tác chuẩn bị cho các hoạt động sắp diễn ra. Trước mắt, tỉnh cho chủ trương bắn pháo hoa đêm giao thừa bằng hình thức xã hội hóa nếu không có chỉ đạo nào khác của Chính phủ, hiện 9 huyện, thành phố đều đã có sự chuẩn bị để tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương mình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động mừng xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự có đại diện một số sở, ngành hữu quan. Ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở lưu ý các đơn vị về công tác phối hợp tổ chức, việc đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường, nhất là các điểm tổ chức các hoạt động, đảm bảo tình hình an ninh trật tự… Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công góp phần đảm bảo các hoạt động diễn ra đạt kết quả theo kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân tỉnh nhà. 

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN