
Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre để được tư vấn.
Lao động tại Nhật Bản
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Bến Tre, năm 2024, thị trường việc làm ngoài nước đang có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều; đem lại cơ hội lưa chọn đa dạng cho NLĐ. Trong tháng 2-2024, thị trường việc làm tại Nhật Bản tiếp tục sôi động, với nhiều đơn hàng để NLĐ lựa chọn bởi mức thu nhập ổn định, kỹ năng làm việc chuẩn phong cách Nhật Bản.
Một số ngành nghề đang tuyển LĐ như: chế biến thực phẩm, đóng gói công nghiệp, điều dưỡng - hộ lý, trang trí nội thất... Mức thu nhập từ 22 - 30 triệu đồng/tháng. NLĐ được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật LĐ tại Nhật Bản và có cơ hội tiếp cận với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. Thời hạn hợp đồng 3 năm (được gia hạn 2 năm). Điều kiện để tham gia ứng tuyển: nam/nữ, tuổi từ 18 - 35, trình độ văn hóa lớp 9/12 trở lên, sức khỏe tốt, không có tiền án, tiền sự.
Ngoài ra, thị trường Nhật Bản đang cần tuyển số lượng lớn LĐ đối với chương trình đặc định dành cho ứng viên đã từng đi Nhật và ứng viên chưa từng đi Nhật các ngành nghề như: điều dưỡng, nông nghiệp, xây dựng, vệ sinh tòa nhà, ngư nghiệp... Mức thu nhập từ 30 - 34 triệu đồng/tháng. Thời gian hợp đồng 5 năm.
Đối với thị trường Nhật Bản còn có chương trình kỹ sư và điều kiện để tham chương trình này: nam, tuổi 22 - 30 tuổi, có bằng cao đẳng, đại học chính quy các ngành cơ khí chế tạo máy, cắt gọt kim loại, điện - điện tử, xây dựng. Mức thu nhập từ 35 - 45 triệu đồng/tháng. Thời hạn hợp đồng 5 năm (được gia hạn nhiều lần).
Để hỗ trợ kiến thức ban đầu cho NLĐ, cũng như tạo điều kiện cho NLĐ có cơ hội tìm hiểu nhiều đơn hàng phù hợp năng lực của bản thân, Trung tâm DVVL Bến Tre thường xuyên khai giảng lớp tiếng Nhật miễn phí và có chỗ ở miễn phí cho học viên ở xa.
Những thị trường hấp dẫn
Năm 2024, NLĐ có thêm cơ hội LĐ ở Úc thông qua chương trình học tập và làm việc tại Úc theo diện Visa 500. Đây là sự kết hợp giữa Cao đẳng Úc - Cao đẳng Việt Nam - Doanh nghiệp tiếp nhận làm việc. Điều kiện tham gia: Nam/nữ tuổi từ 18 - 26 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, tiếng Anh Ielts 6.0 (PTE 50), không có tiền án, tiền sự, không có người thân sinh sống bất hợp pháp tại Úc, chưa từng bị từ chối visa Úc trước đó. Chi phí tham gia chương trình khoảng 13 ngàn USD (tương đương 350 triệu đồng). Các ngành NLĐ sẽ được học: nhà hàng - khách sạn, đầu bếp, làm bánh, mầm non, công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, xây dựng, chăm sóc sức khỏe. Làm việc 5 ngày/tuần, học tập 2 ngày/tuần. Tổng thu nhập quá trình làm thêm trong một tháng từ 40 - 60 triệu đồng. Sau 6 năm học tập và làm việc sẽ có cơ hội định cư lâu dài tại Úc.
Đối với thị trường Hàn Quốc, đây là chương trình do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc ký kết với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam. Điều kiện để tham gia: nam/nữ, tuổi từ 18 - 38, trình độ học vấn tốt nghiệp cấp 2 trở lên, không bị mù màu, rối loạn sắc tố. Chi phí khoảng 35 triệu đồng, trước khi xuất cảnh phải ký quỹ 100 triệu đồng (tiền ký quỹ sẽ được nhận lại cộng với tiền lãi khi về nước đúng hạn theo hợp đồng). Mức lương bình quân tối thiểu ở Hàn Quốc từ 35 - 40 triệu đồng/tháng. Ngành nghề làm việc: sản xuất chế tạo, nông nghiệp, xây dựng và ngư nghiệp. Hợp đồng làm việc 3 năm (có thể gia hạn thêm 1 năm 10 tháng) và có thể đi lại lần 2. NLĐ có ý định tham gia chương trình này có thể đăng ký học tiếng Hàn trực tiếp tại Trung tâm DVVL Bến Tre với mức học phí 3 triệu đồng/khóa, thời gian học khoảng 4 tháng.
Dự kiến vào quý II năm 2024, Trung tâm DVVL Bến Tre sẽ tổ chức buổi báo cáo đánh giá năng lực của các doanh nghiệp chuyên đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có ký kết với tỉnh. NLĐ cần lựa chọn đơn vị tư vấn đủ sự hiểu biết và trách nhiệm đối với LĐ, nhằm tránh thiệt thòi cho NLĐ khi gặp vấn đề nào đó trong quá trình làm việc ở một đất nước xa xôi.
“Hiện đồng Yên của Nhật vẫn còn đang thấp hơn so với giai đoạn năm 2019 - 2020. Trước đây, NLĐ đi Nhật có thể tích lũy từ 20 - 25 triệu đồng/tháng, nhưng nay chỉ khoảng 12 - 18 triệu đồng/tháng. Vì thế, nhiều NLĐ ưa chuộng thị trường Hàn Quốc hơn, chi phí đi Hàn Quốc cũng thấp hơn so với Nhật. Tuy nhiên, NLĐ phải chờ vì mỗi năm Hàn Quốc chỉ tổ chức 2 hoặc 3 kỳ thi tuyển LĐ. Năm nay, tỉnh có số lượng NLĐ đăng ký đi Hàn Quốc lên đến 227 người, đông nhất từ trước đến nay”.
(Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre Nguyễn Thị Thủy)
|
Bài, ảnh: Thạch Thảo