Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được cấp ủy các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo được sự lan tỏa trong xã hội. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trong làm theo Bác, nhất là trong việc vận động đóng góp xây dựng giao thông nông thôn (GTNT) và hỗ trợ hộ nghèo.

Thi công đường giao thông nông thôn ở xã An Khánh (Châu Thành). Ảnh: H. Hiệp
Vận động xây dựng GTNT
Nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm ý nghĩa cùng với tinh thần tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, ông Nguyễn Văn Tài - Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu GTNT, tạo điều kiện cho người dân lưu thông dễ dàng. Ông đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí 532,86 triệu đồng để xây dựng 12 cầu GTNT trên địa bàn xã gồm: ấp Tích Phúc 3 cầu, ấp Khánh Thạnh 2 cầu, ấp Tân Hưng 1 cây, ấp Tích Khánh 2 cầu, ấp Tài Đại 2 cầu, ấp Tân Lợi 2 cầu.
Cũng là một mô hình trong xây dựng GTNT, Ban Công tác Mặt trận ấp Thanh Bình 2, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc đã tham mưu cho cấp ủy thành lập mô hình vận động nhân dân hiến đất và tài sản, đóng góp công sức, để đủ điều kiện thi công tuyến đường A5 công trình đường Tân Thành Bình - Định Thủy. Sau khi thành lập mô hình, Ban Công tác Mặt trận ấp đã xây dựng kế hoạch, triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện. Ngoài ra, còn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua họp chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản (NDTQ), tổ thông tin ấp, đến tận nhà các hộ dân để vận động hiến đất, hoa màu làm đường. Qua đó, đa số nhân dân đều đồng tình hưởng ứng. Cụ thể, hộ ông Lê Ngọc Minh ở Tổ NDTQ số 7 và hộ ông Huỳnh Văn Thống tổ NDTQ số 9 đã hiến đất, hoa màu với diện tích mỗi hộ hiến gần 80m2.

Thi công đường giao thông nông thôn ở xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc). Ảnh: H. Hiệp
Hỗ trợ hộ nghèo
Nhằm thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực, tạo điều kiện khơi dậy ý chí tự lực vươn lên trong cuộc sống, giúp thoát nghèo và từng bước đi đến thoát nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Khánh, huyện Châu Thành đã chủ động vận động kinh phí của mạnh thường quân để hỗ trợ sinh kế cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, số vốn vận động được là 45 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành khảo sát nhu cầu vay vốn của những hộ có nhu cầu thực hiện mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt quan tâm đến các hộ đăng ký hỗ trợ sinh kế thoát nghèo. Sau khi khảo sát, tiến hành họp xét trong hệ thống Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thống nhất cùng UBND xã đồng thời trình lãnh đạo Đảng ủy xã phê duyệt.
Trong năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Khánh hỗ trợ cho 15 hộ vay vốn (trong đó có 5 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo và 4 hộ khó khăn) tổng số tiền vay là 45 triệu đồng, mỗi hộ được vay 3 triệu đồng, không trả lãi và hàng quý trả tiền gốc 500 ngàn đồng. Tiền vốn gốc được cán bộ thu và tiếp tục hỗ trợ vốn cho những hộ vay có nhu cầu tiếp theo. Năm 2017 đã giải ngân cho 5 hộ vay vốn (trong đó có 3 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo và 1 hộ khó khăn) với tổng số tiền vay 15 triệu đồng, mỗi hộ được vay 3 triệu đồng. Năm 2018 giải ngân đợt 1 cho 5 hộ (trong đó 1 hộ nghèo, 4 hộ khó khăn) với tổng số tiền là 20 triệu đồng, mỗi hộ 4 triệu đồng; giải ngân đợt 2 cho 4 hộ (2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo) với tổng số tiền 20 triệu đồng, mỗi hộ 5 triệu đồng.
Sau mỗi đợt hỗ trợ vay vốn, ngoài cán bộ và đoàn thể phụ trách hỗ trợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trực tiếp đến từng hộ khảo sát thực tế việc sử dụng nguồn vốn vay của gia đình, đảm bảo sử dụng đúng mục đích phát triển kinh tế theo nhu cầu đăng ký và kịp thời giúp đỡ hộ gia đình khi có khó khăn.
Trong 3 năm triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đã có 29 hộ được hỗ trợ sinh kế, trong đó có 12 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, 9 hộ khó khăn. Thông qua mô hình, giúp thoát nghèo bền vững 7 hộ, từ hộ nghèo bước đầu vươn lên hộ cận nghèo 2 hộ. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục vận động thêm kinh phí để tăng nguồn vốn hỗ trợ sinh kế cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có nhu cầu phát triển kinh tế.
Hương Thu