Nhiều nỗ lực trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

18/09/2023 - 05:16

BDK - Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, huyện và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến việc thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 4, các xã có tàu đánh bắt đã tích cực phối hợp rà soát, thống kê tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác để hướng dẫn các thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo quy định; tăng cường quản lý, kiểm soát người, phương tiện ra vào các cửa sông; phòng chống các hoạt động IUU…

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh với UBND xã Thừa Đức và Thới Thuận (Bình Đại) về phòng chống khai thác IUU.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh với UBND xã Thừa Đức và Thới Thuận (Bình Đại) về phòng chống khai thác IUU.

Chủ tịch UBND xã Thới Thuận (Bình Đại) Nguyễn Văn Chinh cho biết, xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, trong 20 phương tiện quá hạn đăng kiểm, có 2 phương tiện đăng kiểm lại, 18 phương tiện xin xóa đăng ký (hư hỏng 13, bán phương tiện 5); trong 54 phương tiện quá hạn giấy phép khai thác thủy sản, có 26 phương tiện đăng ký lại, 27 phương tiện xin xóa đăng ký (hư hỏng 14, bán 13), 1 phương tiện ngưng hoạt động. Tính đến thời điểm hiện tại, trong 71 phương tiện đã thực hiện thủ tục như sau: Trong 3 phương tiện trên 15m, có 2 phương tiện còn hạn (đăng kiểm, giấy phép), 1 phương tiện ngưng hoạt động. Trong 22 phương tiện từ 12 - 15m, có 2 phương tiện còn hạn (đăng kiểm, giấy phép), 2 phương tiện đăng kiểm lại (còn hạn giấy phép), 18 phương tiện xin xóa đăng ký. Trong 46 phương tiện dưới 12m, có 7 phương tiện còn hạn, 25 phương tiện đăng ký lại, 14 phương tiện xin xóa đăng ký.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Thừa Đức (Bình Đại) Nguyễn Huy Minh, đến thời điểm hiện tại, xã đã hướng dẫn thực hiện đăng ký giấy phép khai thác thủy sản 56 trường hợp (TH), thực hiện xóa đăng ký 44 TH, 1 TH làm đơn xin ngưng hoạt động. Còn lại 50 TH chưa thực hiện, cụ thể, trong 19 tàu cá trên 12m, có 3 TH đã hướng dẫn hồ sơ, 6 TH cải hoán thay máy, 8 TH chưa liên hệ được, 1 TH không ở địa phương, 1 TH làm thủ tục sang tên. Trong 31 tàu cá dưới 12m, có 9 TH mất giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, 4 TH không ở tại địa phương, 9 TH chưa liên hệ được, 3 TH đã bán trong xã nhưng chưa làm thủ tục sang tên, 2 TH  đã gửi hồ sơ từ tháng 6-2023 nhưng chưa được phản hồi, 2 TH không thực hiện đổi nghề, 2 TH chuyển đổi sở hữu (thừa kế).

Chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm (Ba Tri) Trần Văn Hồng cho biết, Đảng ủy xã đã phân công 32 cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ chủ tàu để thực hiện công tác vận động, tuyên truyền đối với chủ tàu, thường xuyên hỗ trợ giúp chủ tàu kiểm tra, theo dõi tàu khai thác thủy sản trên biển; hướng dẫn chủ tàu xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Đồng thời, hiện tại, thị trấn Tiệm Tôm đã rà soát sàng lọc lại đối tượng nguy cơ cao có 79 tàu, đang đề xuất Đảng ủy tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên phụ trách. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách, liên hệ hướng dẫn chủ tàu quản lý tốt tàu cá của mình. Số tàu mất tín hiệu, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài được kéo giảm đáng kể.

Đại úy Đoàn Hoàng Anh - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho rằng, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống khai thác IUU. Cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chưa phát hiện TH nào vi phạm. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm soát biên phòng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến. Duy trì thường xuyên, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tại đơn vị; theo dõi chặt chẽ, kịp thời thông báo đến chủ các phương tiện mất kết nối ngoài khơi, không để xảy ra tình trạng mất kết nối ngoài khơi… Từ đó, tham mưu cho cấp trên, chính quyền địa phương các biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Thừa Đức và Thới Thuận mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU. Kết quả có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại nhất định. Hướng tới đề nghị, việc cấp phép, đăng kiểm tàu cá phải đạt 100%. Các ngành cần tập trung nhiều hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thậm chí phải phân công thêm cán bộ, đảng viên đến từng hộ dân hướng dẫn, hỗ trợ để đến cuối tháng 9-2023 hoàn thành các phần việc đã đặt ra. Song song với tuyên truyền phải thực hiện giải pháp cứng rắn hơn, kiên quyết xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp kiểm soát tàu ra, vào cảng, hoạt động trên biển. Thanh tra Thủy sản phối hợp tăng cường kiểm tra tàu đánh bắt ven bờ đảm bảo phải đăng ký, đăng kiểm.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN