 |
Các cá nhân điển hình ở huyện Bình Đại dự tọa đàm. Ảnh: Thanh Hòa |
Ngày 28-1-2010, Huyện ủy Bình Đại đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Cuộc vận động). Ông Nguyễn Hữu Lập-Bí thư Huyện ủy Bình Đại chủ trì hội nghị.
Khởi đầu Cuộc vận động, Huyện ủy Bình Đại đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo cùng kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy Bến Tre và kế hoạch của Huyện ủy Bình Đại về thực hiện Cuộc vận động cho các cán bộ chủ chốt huyện, xã. Tiếp theo, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch, đồng thời quán triệt sâu rộng trong nội bộ và quần chúng nhân dân. Kết quả, có 2.509 đảng viên tham dự (đạt tỷ lệ 96,31%), 55.675 đoàn viên, hội viên (đạt 71,31%), 27.069 quần chúng nhân dân (đạt 80,55%). Đặc biệt, việc lập sổ đăng ký rèn luyện đạo đức theo gương Bác được thực hiện đều khắp 100% đảng viên trong mỗi chi bộ và BCĐ có kế hoạch kiểm tra sát việc thực hiện ở mỗi cơ quan, đơn vị, cơ sở Đảng nên chất lượng phấn đấu của đảng viên không ngừng được nâng cao. Sau đó, BCĐ đã chọn các đơn vị có hoạt động sáng tạo, nổi trội: Đảng bộ Thị trấn, Đảng bộ xã Phú Long, chi bộ Văn phòng HĐND-UBND, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Hội LHPN xã Thừa Đức để tổ chức cho các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm…
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 6 huyện: Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đã có sự chuyển biến về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo tấm gương của Bác. Từng cá nhân, đơn vị đã thể hiện tính gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt giờ công lao động, nâng cao hiệu quả công tác và thực hành triệt để tiết kiệm… Đối với nhân dân, ý thức trách nhiệm được nâng lên, thể hiện qua việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và ý thức trong xây dựng đời sống văn hóa… Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động, Bình Đại có nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương: cấp huyện có 135 gương điển hình; cấp tỉnh có 3 tập thể (Đảng bộ Thị trấn, Hội LHPN xã Thừa Đức, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT) cùng hai cá nhân là nông dân Nguyễn Hữu Luận và Đại đức Thích Trí Định (ông Định cũng là người vinh dự được dự báo cáo điển hình toàn quốc).
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Thanh Hòa-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Đại, Tổ trưởng Tổ giúp việc BCĐ cho biết: “Khi thực hiện Cuộc vận động, nơi nào cấp ủy Đảng quan tâm và người đứng đầu nêu gương tốt thì nơi đó đạt kết quả cao. Mặt khác, cần phải chú trọng khâu tuyên truyền và phối hợp tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề để nâng cao nhận thức của nhân dân và làm tốt việc kiểm tra kết quả thực hiện”. Có lẽ, đây là những kinh nghiệm nhỏ về sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa BCĐ và các tổ chức cơ sở Đảng, trong đó vai trò của cấp ủy Đảng là yếu tố quyết định.
Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bình Đại Nguyễn Hữu Lập phát biểu chỉ đạo chương trình Cuộc vận động năm 2010 của huyện, tập trung những vấn đề: tiếp tục thực hiện Cuộc vận động gắn chặt với các ngày lễ lớn trong năm và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp, tạo phong trào thi đua trong từng cơ sở Đảng, xây dựng Đảng thực sự vững mạnh; mỗi địa phương phải phát huy những kết quả đạt được, nhất là trong việc lập sổ đăng ký rèn luyện của đảng viên và sáng tạo trong cách thực hiện Cuộc vận động; BCĐ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng Cuộc vận động, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện tốt hơn việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, mở rộng, đa dạng các đối tượng điển hình.