
Công an huyện Châu Thành làm việc với đối tượng không chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg. Ảnh: Thành Lập
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp thành lập các khu cách ly trường hợp F1 theo quy định, với 57 điểm cách ly có khả năng tiếp nhận 5.838 người. Phối hợp với Tiểu đoàn Hóa học Quân khu 9 tổ chức phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn 29 xã, phường, thị trấn, 2 Khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp. Tổ chức rước 489 công dân từ TP. Hồ Chí Minh về quê và đưa vào cách ly đúng theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn bảo đảm cho khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh Khung thường trực e895/300 xuất quân trang dùng chung và các loại trang bị y tế, dụng cụ cấp dưỡng cho việc tổ chức cách ly. Giám sát công dân Việt Nam từ nước ngoài về, đảm bảo chế độ ăn theo quy định của Bộ Quốc phòng và Nghị quyết số 37 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19. Hỗ trợ phương tiện vận chuyển 9 chuyến với 30 tấn hàng hóa cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến với các đơn vị nhận cứu trợ. Phối hợp thành lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cố định kiểm tra người và phương tiện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tỉnh 3 chốt, huyện 34 chốt và hơn 500 chốt ở xã, ấp trên địa bàn tỉnh.
Công an huyện Châu Thành: Đơn vị là một trong những tâp thể được đề nghị khen thưởng trong đợt 1. Thời gian qua, Công an huyện Châu Thành đã tổ chức 207 cuộc tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện thành lập 103 chốt kiểm soát, gồm 7 chốt cửa ngõ huyện, 47 chốt xã, 40 chốt phong tỏa, 9 chốt bảo đảm an ninh trật tự tại 8 khu cách ly tập trung và 1 chốt ở bệnh viện dã chiến. Với vai trò là Trưởng tiểu ban an ninh trật tự, đơn vị đã tham mưu Ban Chỉ đạo huyện thành lập 37 tổ tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Đã tổ chức tuần tra 403 cuộc, lập biên bản xử phạt 158 trường hợp với tổng số tiền 302 triệu đồng và nhắc nhở 337 trường hợp vi phạm Nghị định số 117/NĐ-TTg của Chính phủ... Công an huyện điều hành trang mạng xã hội “Rạch Miễu Ngày Mới”, đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền thông tin chính thống, phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng liên quan tình hình dịch Covid-19.
Công an huyện Chợ Lách: Là lực lượng nòng cốt tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND huyện trong kiểm soát địa bàn. Trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, Công an huyện đã tích cực chỉ đạo công an xã trong công tác tuần tra, giám sát; vừa kiểm soát người dân trong thực hiện giãn cách xã hội, vừa giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tham mưu thành lập và cử lực lượng tham gia 24 chốt kiểm soát trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng cấp xã thực hiện 452 lượt tuần tra, giám sát. Qua đó, xử phạt trên 100 vụ vi phạm với số tiền 284 triệu đồng. Cử lực lượng làm nòng cốt trong khu cách ly tập trung của huyện và các điểm cách ly tập trung của xã. Hỗ trợ truy vết, xác định 38 trường hợp F1, 497 F2.
Ban Phong trào Tỉnh Đoàn: Đã thành lập 16 đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 với 1.546 thành viên tham gia hỗ trợ khai báo y tế tại chốt cầu Rạch Miễu, chốt cầu Cổ Chiên, chốt phà Đình Khao và hỗ trợ các chốt kiểm soát ở các xã, phường, thị trấn. Tính đến nay, các ca trực với 3.360 giờ tình nguyện đã hỗ trợ khai báo y tế trên 36.708 lượt người dân di chuyển qua các chốt. Triển khai thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Bếp ăn nghĩa tình”, phối hợp tặng các suất cơm miễn phí cho người dân trên địa bàn TP. Bến Tre với trên 2.100 suất cơm chay, kinh phí trên 30 triệu đồng. Mô hình “Kết nối tiêu thụ nông sản Bến Tre trong mùa Covid”, đã kết nối tiêu thụ trên 17 tấn nhãn xuồng, chôm chôm đạt chuẩn VietGAP. Hệ thống đoàn, hội trong toàn tỉnh đã kết nối tiêu thụ trên 60 tấn nông sản các loại. Triển khai thành lập 9/9 Đội hình “Shipper áo xanh xứ Dừa” cấp huyện và hơn 135 đội hình cấp xã, với mỗi đội hình trung bình từ 7 - 10 thành viên hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, lương thực đến khu cách ly, phong tỏa, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
(Còn tiếp)
Hoàng Lam