Nhịp sống đổi thay một vùng quê nghèo khó

30/04/2025 - 05:43

BDK.VN - Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Mỹ Hòa (Ba Tri) có 68 Mẹ Việt Nam anh hùng, 379 liệt sĩ, 89 thương binh. Hiện tại, ấp Hòa Bình có 20 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), với 455 hộ dân, 1.754 nhân khẩu, 4 hộ nghèo đa chiều (chiếm tỷ lệ 0,87% so với tổng số hộ) và 37 hộ cận nghèo (chiếm 8,13% so với tổng số). Người dân thu nhập chủ yếu từ canh tác vườn dừa và chăn nuôi.

Tuyến đường ĐX03 ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa có cảnh quan sạch, đẹp và thông thoáng.

Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh, nguyên Trưởng ấp Hòa Bình Trần Văn Deo cho biết, trong chiến tranh, ấp Hòa Bình có 2/3 diện tích là khu căn cứ cách mạng và 1/3 còn lại đã bị địch chiếm lấn. Khi ấy, người dân địa phương vẫn bám trụ quê hương, vừa làm ruộng vừa che giấu chiến sĩ cách mạng Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Châu Ngọc Gặp, năm 1985, Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Hòa quyết tâm cải tạo và ngọt hóa đồng ruộng. Đặc biệt, người dân trên địa bàn ấp Hòa Bình kiên cường bám trụ địa phương mà vững tin phát triển kinh tế gia đình trong việc canh tác lúa từ 1 vụ chuyển sang 3 vụ/năm; đồng tâm, hiệp lực trong việc thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước tạo sự đổi thay rõ rệt bộ mặt nông thôn tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Rạ, 69 tuổi, ngụ Tổ NDTQ số 14, ấp Hòa Bình bộc bạch: “Ngày xưa, ấp không rộng lớn như bây giờ nhưng là địa bàn cách mạng vững chắc tại huyện Ba Tri. Khi ấy, 1/3 diện tích tự nhiên là đất hoang hóa, người dân nghèo khổ. Cả ấp chưa được 5 - 7 căn nhà ngói. Qua thời gian, chính quyền cùng nhân dân hợp sức đẩy mạnh công cuộc cải cách quê hương và đổi thay cuộc sống tại nông thôn, tạo sức sống mãnh liệt cho mọi người. Hiện tại, ấp đã được phát triển gấp “10 lần” về kinh tế, văn hóa và xã hội so với thời khi mới hòa bình lập lại”.

Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” luôn được chính quyền chú trọng quan tâm và người dân đồng thuận trong việc thực hiện thiết chế gia đình văn hóa, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Năm 2024, dịp lễ, Tết, xã đã vận động mạnh thường quân 80 triệu đồng trao tặng 370 phần quà (hơn 200 ngàn đồng/phần) cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo hay có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Xây mới 5 cây cầu nông thôn tại Tổ số 1, 2 và 17, với tổng kinh phí 125 triệu đồng (nhân dân đóng góp 105 triệu đồng và phần còn lại do mạnh thường quân hỗ trợ).

Hiện nay, chính quyền phối hợp với nhân dân địa phương triển khai bê-tông hóa đường cũng như xây dựng giao thông nông thôn đến tận ngõ nhà mọi người. Ngoài ra, đoàn thể xã, ấp đã tuyên truyền và vận động hội viên cùng người dân địa phương triển khai thực hiện những mô hình xã hội mang về hiệu quả thiết thực trong cuộc sống như: Hụi không lời, “5+1”, “5 không 3 sạch”... Len lỏi trên địa bàn ấp đã xuất hiện nhiều ngôi nhà tường mới khang trang và hiện đại của người dân cùng nguồn thu nhập ổn định trong sự phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Trưởng ấp Hòa Bình Trần Văn Dũng cho biết: Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn ấp đã phát triển vượt bậc, hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khang trang giúp cho người dân vận chuyển hàng hóa, học sinh đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN