Để thực hiện được những ước mơ ấy, hoài bão ấy, góp phần xây dựng quê hương đất nước, tuổi trẻ đã ra sức học tập thật tốt, phát huy truyền thống hiếu học của một vùng đất vốn sinh ra nhiều bậc hiền tài. Mỗi tấm gương học sinh tiêu biểu của tỉnh nhà đã góp phần tô thắm thêm sắc xuân trong vườn hoa hiếu học đang khoe sắc trên mọi miền đất nước.
Ánh nắng vàng soi rọi trên những lộc xanh biêng biếc hãy còn long lanh giọt sương như đã xua đi cái cảm giác se lạnh của những ngày cuối đông. Tiếng trống trường vang lên, kết thúc buổi học cuối năm. Thầy trò chia tay nhau với những lời chúc cho một năm mới tốt lành! Năm nay, lịch nghỉ Tết Nguyên đán ở các trường trên địa bàn tỉnh cũng như mọi năm. Cái không khí nhộn nhịp ở những ngôi trường làm cho chúng tôi cảm nhận được một mùa xuân nữa đã cận kề. “Xuân đến bên em như người khách vừa quen, vừa lạ. Xuân mang cả giỏ hoa, mang cả nắng ấm bao la lên vùng đất Bến Tre trù phú. Và em cũng yêu xuân như yêu chính xứ dừa thân thương, nơi đã nuôi lớn em từng ngày…” - đó là những dòng cảm xúc của em Võ Mai Anh (lớp 9, Trường THCS Thành phố Bến Tre), người đã từng đoạt giải 3 trong Cuộc thi Văn hay - chữ tốt, cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Mai Anh thích học Văn ngay từ hồi cấp một, bởi chính vẻ đẹp và ý nghĩa đích thực của văn chương. Theo em, để học tốt môn Văn, trước tiên phải cần có niềm đam mê, bởi chỉ có đam mê thì mới hăng say học tập, rèn luyện. Trong phương pháp học, mỗi người đều chọn cho mình một cách riêng, đối với em thì tự học là chính. Ngoài những kiến thức ở trường, Mai Anh thường xuyên sưu tầm những quyển sách hay hoặc nắm những vấn đề được xã hội quan tâm. Những quyển sách Mai Anh thích đọc thường có nội dung phản ánh hiện thực cuộc sống và những mẩu chuyện rất đời thường…

Võ Mai Anh
Nhận xét về Mai Anh, cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh - giáo viên phụ trách đội tuyển môn Văn của trường, cho biết: Em Mai Anh rất có năng khiếu về môn Văn. Đặc biệt, là em rất nhạy cảm với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống đời thường. Chính vì thế mà những bài văn của em đều thể hiện rất tốt, mang ý nghĩa sâu sắc.
* Là một trong những tấm gương tiêu biểu của tỉnh, em Trần Hiển Vinh - học sinh lớp 12, song ngữ, Trường THPT Chuyên Bến Tre, đã đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt quá trình học tập, đặc biệt là môn Tiếng Pháp. Bộ môn này đã giúp Hiển Vinh đoạt được nhiều giải thưởng cấp quốc gia, cụ thể như trong năm học lớp 10, em đã đoạt Huy chương bạc Olympic 30-4; lớp 11, em đoạt Huy chương vàng Olympic 30-4 và đoạt giải 3 Cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
Bộ môn Tiếng Pháp đã “bắt duyên” với Hiển Vinh ngay từ năm đầu học lớp song ngữ ở Trường THCS Thành phố Bến Tre. Bằng niềm đam mê, hăng say tìm tòi học hỏi cộng với năng khiếu học ngoại ngữ của mình, Hiển Vinh đã thành công trong cuộc “hành trình” chinh phục bộ môn Tiếng Pháp. Vinh chia sẻ về niềm đam mê của mình: Em thấy học Tiếng Pháp rất thú vị, vì thông qua ngôn ngữ này, mình có thể hiểu hơn về đất nước, con người và cả nền văn hóa nước Pháp.

Trần Hiển Vinh
Học Tiếng Pháp cũng như học bao ngoại ngữ khác, mỗi học sinh đều đề ra cho mình một phương pháp riêng. Đối với Hiển Vinh, học Tiếng Pháp thì không được xa rời thực tiễn. Hiển Vinh bộc bạch: Học ngoại ngữ, ngoài việc phải học ngữ pháp thì từ vựng cũng rất quan trọng, nếu không thuộc từ vựng thì sẽ không nói được. Tuy nhiên, làm sao để thuộc nhiều từ vựng, đây cũng là băn khoăn của nhiều bạn. Theo em, để học thuộc từ vựng nhanh và nhớ lâu thì mình phải đặt từ đó vào văn cảnh. Ví dụ, khi mình đọc một đoạn văn, trong đó có nhiều từ mình không biết nghĩa, đừng vội mở từ điển ra xem mà hãy tập đoán nghĩa trước. Có như thế, mình sẽ nhớ từ vựng lâu hơn và không bị bó hẹp nghĩa của từ. Đối với những từ khó, em thường viết vào những mẩu giấy nhỏ rồi dán lên góc học tập để học. Điều quan trọng hơn hết để học tốt môn ngoại ngữ là phải tập sử dụng ngôn ngữ đó hàng ngày, bằng cách nói chuyện, đọc sách, báo… và cần phải tự tin trong giao tiếp.
* Dáng người cao ráo, tác phong nhanh nhẹn và trên gương mặt luôn nở nụ cười tươi… Đó là những điểm nổi bật của em Liêu Khắc Vủ - học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Bến Tre. Qua quá trình học tập, rèn luyện, em đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với bộ môn Vật lý, năm học lớp 10, Khắc Vủ đoạt Huy chương bạc Olympic 30-4; lên lớp 11, em đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh, đoạt Huy chương vàng Olympic 30-4, đoạt giải ba trong cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc và đoạt giải thưởng cao trong cuộc thi Giải bài tập Lý trên Báo Toán học và Tuổi trẻ.
Con đường đưa Khắc Vủ đến với bộ môn Vật lý cũng thật tình cờ. Khắc Vủ kể: Vào năm em học lớp 9, lúc đó nhà trường có thành lập một Đội học sinh giỏi Lý nhưng thiếu một bạn nên thầy phụ trách đã yêu cầu em tham gia. Càng tiếp cận em càng cảm thấy thích thú với môn học này và từ đó em quyết định dành nhiều thời gian để nghiên cứu.

Liêu Khắc Vủ
Bước sang năm học cấp III, Khắc Vủ đã nộp đơn thi và trúng tuyển vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Bến Tre. Nói về lý do đam mê và theo đuổi môn Vật lý, Khắc Vủ chia sẻ: Môn học này giúp em lý giải được những hiện tượng xảy ra xung quanh và mình cũng có thể ứng dụng vào đời sống. Ví dụ trước đây em không biết được vì sao có những đường đi lạ của trái bóng trên sân cỏ, nhưng khi được học tập và đào sâu kiến thức ở bộ môn Vật lý thì em có thể lý giải được. Qua đó, còn giúp em có thể vận dụng nguyên lý của nó để mình chơi môn thể thao này tốt hơn.
Theo Khắc Vủ, môn Vật lý không khó, bởi bộ môn này luôn gắn liền với các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Để học tốt môn Vật lý, điều đầu tiên Khắc Vủ đề cập đến là niềm đam mê, yêu thích. Đồng thời cần phải làm thật nhiều bài tập, bởi quá trình luyện tập giúp ta nhớ được công thức trong bộ môn này và hiểu rõ hơn vấn đề. Giải bài tập đừng nên giải theo một cách mà thường làm theo nhiều cách khác nhau để mổ xẻ vấn đề tốt hơn, tìm ra những điều thú vị ở từng bài tập cũng là động lực giúp ta hăng hái hơn trong quá trình luyện tập…
Có thể nói, những tấm gương trong học tập như Mai Anh, Hiển Vinh, Khắc Vủ… là những bông hoa học đường, đang ngày đêm miệt mài học tập, góp phần cho vườn hoa ấy ngày càng tươi thắm và tỏa ngát hương thơm.